Đà Nẵng gỡ nút thắt sai phạm đất đai, tạo nguồn lực phát triển

Ngày 1-3, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Tọa đàm mùa Xuân 2019" với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung của Đà Nẵng.

Tọa đàm mùa Xuân 2019 tại Đà Nẵng thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay năm 2018, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 65% đến 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải quyết việc làm cho hơn 32.700 lao động.

“Những thành quả mà TP Đà Nẵng đã đạt được có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong và quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của TP”, ông Thơ nói.

UBND TP Đà Nẵng cũng nhìn nhận, bên cạnh những thành quả đạt được, cần phải nhìn thẳng vào thực tế là nền kinh tế TP đã bộc lộ một số hạn chế. Trong đó, quy mô kinh tế có tăng nhưng chưa đáng kể, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao… Quản lý hành chính còn cứng nhắc, chưa chuyển sang mô hình phục vụ, kiến tạo; chưa làm tốt chức năng tham mưu định hướng, cải cách hành chính công, tạo địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2019 và những năm tiếp theo, TP tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp. Đà Nẵng chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; chuẩn bị thủ tục, xúc tiến các dự án trọng điểm; quảng bá, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu tư tại chỗ một cách hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh gọn, kịp thời.

TP Đà Nẵng ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với Công ty Subarna Jurong Consultans đến từ Singapore. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi tọa đàm, bên cạnh tham luận của đại diện các nhà đầu tư, TP Đà Nẵng tổ chức ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045; và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Lễ ký kết được thực hiện ba bên giữa đại diện UBND TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sakae Holdings và Công ty Subarna Jurong Consultans đến từ Singapore.

UBND TP Đà Nẵng cũng tiến hành trao Giấy chứng nhận đầu tư và Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỉ USD.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển kinh tế thời gian qua, TP vẫn còn những điểm nghẽn.

“Bên cạnh những yếu tố chủ quan, một số điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của Trung ương và quy định pháp luật, nhất là liên quan đến vướng mắc trong triển khai Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ mà hiện nay TP đang tập trung tháo gỡ, kiến nghị cấp thẩm quyền trên tinh thần cần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư, qua đó, khơi thông nguồn lực từ đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”, ông Nghĩa nói.

Năm 2018 khép lại với Đà Nẵng là một năm đầy nỗ lực để đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm xã hội tăng 7,86%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 27,2 ngàn tỉ đồng, bằng 105,1% dự toán; khách tham quan đạt 7,66 triệu lượt, tăng 15,5%, khách quốc tế đạt 2,87 triệu lượt. Đà Nẵng cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu, thương hiệu du lịch.

Đà Nẵng tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước năm thứ 10 liên tiếp về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; xếp thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thứ tư về chỉ số cải cách hành chính và đạt danh hiệu Thành phố xanh quốc gia do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới bình chọn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm