Bất ngờ về giá hoa hồng ngày lễ tình nhân 14-2

(PLO)- Các cửa hàng hoa cho biết sức mua hoa dịp lễ Valentine năm nay khá chậm dù giá hoa không tăng so với ngày thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-2, PLO khảo sát chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), Phạm Văn Hai (Tân Bình) cùng một số điểm bán hoa tại quận 12 (TP.HCM), giá hoa hồng không có nhiều biến động so với ngày thường và sức mua chưa cao.

Cụ thể, giá hoa hồng dao động 50.000 đồng/bó 10 bông màu đỏ và 30.000 đồng/bó 10 bông đối với màu cam. Các loại hoa khác như phi yến 50.000 - 55.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000 - 90.000 đồng/bó.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), hoa hồng có giá bán từ 250.000 - 30.000 đồng/bó 50 hoa tùy màu, tức dao động 5.000 - 6.000 đồng/bông.

Dù giá hoa hồng không nhiều biến động so với ngày thường, thậm chí giảm so với năm ngoái nhưng sức mua người tiêu dùng chưa cao

Dù giá hoa hồng không nhiều biến động so với ngày thường, thậm chí giảm so với năm ngoái nhưng sức mua người tiêu dùng chưa cao. Ảnh: THU HÀ

Tuy vậy, tại một số điểm bán lẻ và cửa hàng hoa tươi, giá hoa hồng cao hơn ngày thường, với mức giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông tùy màu sắc.

“Hoa tươi cho dịp 14-2 năm nay khá chậm dù giá hoa còn rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái. Nếu như năm ngoái một bó hoa tôi bán 200.000 đồng thì năm nay chỉ còn 180.000 đồng. Dù vậy, lượng khách đặt cũng không cao. Người tiêu dùng cũng không còn chi bạo tay như trước, giá tiền khách chi cho mỗi bó hoa cũng giảm”- chủ một tiệm hoa tươi quận 12 nói.

Những lẵng hoa được chuẩn bị sẵn cho khách chọn mua . Ảnh: THẢO NHI

Những lẵng hoa được chuẩn bị sẵn cho khách chọn mua . Ảnh: THẢO NHI

Ông Phạm Hoàng Thái Dương, Nhà sáng lập và giám đốc điều hành thương hiệu Hoa yêu thương cũng nhìn nhận, dù chuỗi cửa hàng của ông đã ngưng nhận đơn mới từ ngày 13-2 và bán hết số lượng hoa trong kho nhưng nhìn chung lượng khách năm nay có phần ít hơn mọi năm. Bên cạnh đó, giá hoa cũng thấp hơn 20% - 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải điều này, ông Dương cho biết rất có thể do biến động kinh tế chung khiến người tiêu dùng thắt chặt hầu bao hơn. "Sức mua giảm khiến giá hoa cũng giảm"- ông Dương nói.

Ông Lý Phú Quý, Giám đốc chợ hoa Đầm Sen cho biết thêm, sau Tết giá hoa tươi giảm mạnh. Do đó, nhiều tiểu thương đã thu mua hoa và trữ lạnh để bán trong dịp lễ này. Chính vì thế nguồn cung ổn định, giá hoa cũng không tăng cao. Theo ông Quý, giá hoa hồng tại chợ chỉ dao động từ 120.000 đồng/bó 50 hoa.

"Hiện tại, sức tiêu thụ các loại hoa trong thời gian gần đây giảm mạnh. Hoa các loại từ Đà Lạt nhập về chợ rất ít, mỗi ngày chỉ có 1-2 xe tải cũng giống như ngày thường"- ông Quý nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm