30 Tết, giá hoa tươi đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

(PLO)-  Ngày 21-1, tức 30 Tết Nguyên đán Quý Mão, giá hoa tươi tại các chợ ở Hà Nội đã dần hạ nhiệt so với các ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tết Nguyên đán năm nay, nếu như giá cả các mặt hàng thực phẩm, rau xanh cơ bản ổn định thì giá hoa tươi lại tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần so với ngày thường”. Đó là cảm nhận chung của nhiều người dân đi chợ trong hai, ba ngày nay.

Đơn cử, tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) ngày 29 Tết, hai bó hoa thược dược và một bó nhỏ hoa Violet cắm kèm đã có giá gần 500.000 đồng. Riêng với thược dược miến (một bông hai màu) có giá 300.000 đồng/bó 10 bông. Một tiểu thương cho biết năm nay giá hoa thược dược cao hơn dịp Tết năm ngoái là do nhiều ruộng trồng bị xấu mã, số lượng hoa cũng ít hơn.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hoa thược dược có giá cao hơn mọi năm. Ảnh: AH

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hoa thược dược có giá cao hơn mọi năm. Ảnh: AH

Các loại hoa khác như hồng lộc 30.000 đồng/bông, hồng thường 20.000 đồng/bông; lay ơn 170.000-200.000 đồng/bó 10 bông; ly 7 tai 800.000 đồng/bó 10 cành; ly 3-4 tai từ 250.000 đồng/bó…

Đến trưa nay (21-1, tức 30 Tết), giá nhiều loại hoa tươi đã dần hạ nhiệt vì nhu cầu mua sắm của người dân giảm dần, thế nhưng giá cả vẫn đắt hơn nhiều so với ngày thường.

Trưa 30 Tết, giá hoa lay ơn dao động từ 120.000-170.000 đồng/chục, tuỳ loại. Ảnh: AH

Trưa 30 Tết, giá hoa lay ơn dao động từ 120.000-170.000 đồng/chục, tuỳ loại. Ảnh: AH

Tại chợ hoa Hà Đông, ly vàng 7 tai giá 400.000 đồng/bó 10 cành, riêng ly hồng loại đẹp có giá 600.000 đồng/chục; hoa lay ơn dao động quanh 120.000-170.000 đồng/bó/10 cành; cúc vàng 80.000 đồng/bó 10 bông; thược dược loại đẹp dao động 120.000 đồng/bó.

Ngoài ra, các loại hoa như tuyết mai 100.000 đồng/bó; thanh liễu 120.000 đồng/bó, hoa huệ 90.000 đồng/bó 10 bông.

Tại chợ hoa Hà Đông, một bó thanh liễu được bán với giá 120.000 đồng. Ảnh: AH

Tại chợ hoa Hà Đông, một bó thanh liễu được bán với giá 120.000 đồng. Ảnh: AH

Chị Nguyễn Ngọc Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Dịp tết năm nay giá rau xanh, thịt heo chỉ tăng nhẹ nhưng hoa tươi lại tăng giá mạnh. Dù đắt nhưng người dân vẫn mua vì ngày Tết mà không có hoa tươi để thờ cúng hay trang trí nhà cửa thì không còn không khí Tết nữa.

Mọi năm gia đình tôi đều mua hoa thược dược, lay ơn để cắm, nhưng năm nay hai loại hoa này đắt quá nên tôi chuyển sang các loại hoa khác có giá mềm hơn”.

Khảo sát quanh một số chợ bán lẻ ở nội thành Hà Nội cho thấy giá hoa vẫn cao hơn nhiều so với ngày thường và không có một mức giá chung. Cùng một loại hoa hồng lộc nhưng có nơi bán 35.000/cành, có nơi bán 30.000 đồng, có nơi chỉ 15.000 đồng. Hoặc Violet có nơi bán 15.000 đồng/cành, có nơi bán 10.000 đồng/cành.

Trưa 30 Tết, lượng người mua sắm tại chợ hoa Hà Đông không đông như mọi năm. Ảnh: AH

Trưa 30 Tết, lượng người mua sắm tại chợ hoa Hà Đông không đông như mọi năm. Ảnh: AH

Trái ngược với các loại hoa cắm ngắn ngày, các loại hoa đào năm nay được nhiều người đánh giá là giá cả “mềm” hơn mọi năm. Tại chợ hoa Vạn Phúc, một cành đào nhỏ xinh chỉ khoảng 50.000-80.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm