Bắt thanh niên mang 60.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Chiều 15-4, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phá thành công chuyên án HT320.2, chặt đứt đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp và bắt giữ một người tên Kha Văn Mun, thường gọi là Bún In Tha La, 28 tuổi, quê huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An. Mun hiện trú ở bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.

Kha Văn Mun bị bắt giữ. Ảnh: BP

Sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi, lúc 2 giờ ngày 15-4, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh quyết định phối hợp với cơ quan chức năng phá án.

Khi Kha Văn Mun mang ba lô chứa ma túy đi trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị ban chuyên án bắt quả tang. 

Kha Văn Mun và tang vật chiếc ba lô đựng đầy ma túy tổng hợp. 

Tang vật thu giữ trong ba lô của Mun là 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Bước đầu, Mun khai nhận đã lợi dụng cơ quan chức năng hai nước đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để vận chuyển thuê số lượng ma túy lớn trên sang Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm