Bầu cử Venezuela: 30% cử tri bỏ phiếu, đảng ông Maduro áp đảo

Liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 6-12, hãng tin Reuters cho hay.

Theo thông báo hôm 9-12 của Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela, liên minh cầm quyền của ông Maduro giành được 253 trong tổng số 277 ghế quốc hội.

Lực lượng đối lập lớn nhất ở Venezuela trong nhiều năm qua là đảng Hành động Dân chủ (DA) về nhì với 11 ghế.

Đáng lưu ý, chỉ hơn 30% cử tri Venezuela đi bỏ phiếu, giảm hơn hai lần so với mức 74% trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Đây là cũng là tỉ lệ cử tri đi bầu thấp kỷ lục của Venezuela, theo hãng tin Sputnik

Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đi bỏ phiếu hôm 6-12. Ảnh: GETTY

Nhà báo Paul Dobson (gốc Anh, đang sinh sống tại Venezuela) cho rằng cuộc bầu cử hôm 6-12 cho thấy "đảng cầm quyền PSUV khẳng định lại quyền lực và sự thống trị về chính trị trong cơ quan lập pháp".

Về tỉ lệ cử tri không đi bầu cao kỷ lục, ông Dobson cho rằng người dân Venezuela đang có tâm lý "thờ ơ và thất vọng" trước giới lãnh đạo chính trị, nhất là khi đề xuất tranh cử của các đảng không đưa ra được những giải pháp mà cử tri muốn thấy.

"Họ đưa ra một cách giải thích về nguyên nhân đằng sau những vấn đề trong nước nhưng không quá nhiều giải pháp. Và điều này đã khiến rất nhiều người bỏ qua việc đi bầu và nói chung là bất mãn với nền chính trị".

Một lý do khác là các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu khiến cuộc sống của người dân khó khăn, khiến họ không còn suy nghĩ đến chuyện đi bỏ phiếu.

"Nhiều người đã kiệt sức vì điều kiện sống khắc nghiệt mà chúng tôi phải chịu đựng trong những năm qua. Nhiều người đã xếp hàng mua nhiên liệu cho ô tô hay gas để nấu ăn thay vì đi bỏ phiếu" - ông Dobson mô tả.

Cũng theo mô tả của nhà báo này, nhiều người Venezuela có thể phải làm cùng lúc năm công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, phải đi bộ một quãng đường dài đến chỗ làm vì thiếu phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, việc người dân ồ ạt di cư để né tránh tình trạng bất ổn kinh tế - xã hội ở Venezuela cũng làm giảm thêm khoảng 20-25% số cử tri vì những người đã rời khỏi đất nước này vẫn còn trong danh sách những cử tri có thể đi bầu.

Theo Sputnik, liên minh đối lập gồm hơn 20 đảng do tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido đã tẩy chay bầu cử.

Một nhóm gồm 200 quan sát viên quốc tế, bao gồm các nhà lập pháp Nga, cho rằng cuộc tổng tuyển cử diễn ra công bằng, tự do và minh bạch.

Trước đó, Venezuela đã mời các nước châu Âu gửi quan sát viên tới giám sát bầu cử nhưng phía châu Âu từ chối. Châu Âu cho rằng Caracas không đủ thời gian để "đáp ứng các điều kiện tối thiểu cho một cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn dân và minh bạch" theo tiêu chuẩn châu Âu.

Trong khi đó, phía ông Guaido và phương Tây cho rằng kết quả bỏ phiếu đã được dàn xếp theo hướng có lợi cho ông Maduro, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn ông Maduro tiếp tục "đánh cắp" một cuộc bầu cử nữa. Ông Pompeo ám chỉ ông Maduro đã ít nhất một lần gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018.

Mỹ và châu Âu tái khẳng định lập trường không công nhận chính quyền của ông Maduro mà thay vào đó, coi ông Maduro là "tổng thống hợp pháp" của Venezuela.

Về tính công bằng trong bầu cử, nhà báo Dobson cho rằng thông điệp của các đảng đối lập đã bị đài truyền hình quốc gia "kiểm duyệt gắt gao trong quá trình vận động tranh cử".

Tuy nhiên, ông Dobson cho rằng "không có một đối trọng đủ khả năng" đối đầu với PSUV và "không có một phe đối lập thật sự trong quốc hội".

Ông Dobson lo ngại rằng nếu các đảng phái đối lập cứ mãi chia rẽ, sẽ rất khó để họ có được quyền lực. Nền chính trị, xã hội Venezuela cũng theo đó mà đối mặt mới nguy cơ không thể cải cách, khiến người dân nghèo trở thành bên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm