Bé trai sơ sinh bị bỏ bên đường cùng 700 ngàn đồng

(PLO)-  Thời điểm phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi là rạng sáng, trong giỏ nhựa đặt cháu bé còn có 1 lá thư và 700 ngàn đồng. Người dân đã báo cơ quan chức năng để tìm thân nhân cho bé. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đang tìm, cha, mẹ cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở địa bàn xã Hạnh Lâm.

bo-roi-tre.jpg
Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được người dân cưu mang.

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (16-10), ông Trần Văn Hướng (trú xóm 1, xã Hạnh Lâm_ bất ngờ phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu xanh đựng trẻ sơ sinh bỏ rơi bên đường, gần trước cổng nhà ông Hướng. Kiểm tra thấy cháu bé trai còn thở, vợ chồng ông Hướng đã ủ ấm, cưu mang, cho bé uống sữa…

Trong chiếc giỏ nhựa đựng bé có một ít chăn, gối của trẻ sơ sinh cùng 700 ngàn đồng và bức thư. Hiện gia đình ông Hướng đang tạm nuôi dưỡng bé. Có nhiều người dân đang muốn nhận bé về làm con nuôi.

Theo ông Đặng Hữu Hạnh- Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, ai là cha là mẹ đẻ của bé thì đến UBND xã Hạnh Lâm để làm thủ tục nhận lại con. Đến hết ngày 23-10-2023, nếu không có người thân đến nhận lại cháu bé thì UBND xã Hạnh Lâm sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh và các thủ tục có liên quan cho bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm