Bênh anh trai, chém hai người vô can

Ngày 5-8, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án 14 năm tù đối với bị cáo Võ Hoàng Quý về tội giết người. HĐXX nhận định Quý có nộp thêm khắc phục hậu quả năm triệu đồng. Số tiền này rất ít so với hậu quả hành vi bị cáo gây ra nên không thể xem xét giảm án cho bị có. Đồng thời, toà đồng tình với cấp sơ thẩm là hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, quyết liệt muốn tước đoạt tính mạng của người khác.

Bị cáo Quý lúc toà nghị án.

Trước đó, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm từng thay đổi quyết định trong việc khởi tố, truy tố bị cáo nay từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người.

Tối ngày 1-8-2013, anh trai Quý là Võ Hoàng Quân và Ngô Tuấn Thoại cự cãi với nhau tại khu vực chợ đầu mối trái cây thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Thoại sử dụng dao yếm chém Quân gây thương tích rồi lên xe chạy về nhà ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khuya Quý đang nằm ngủ thì nghe cha nói chuyện với người cùng xóm là anh trai bị Thoại chém. Quý thức dậy chạy bộ đến gần nhà hàng Mỹ Hiệp tìm anh và xem vết thương. Ngay sau đó Quý tức giận đi đến khu vực chợ đầu mối tìm hung khí rồi đi kiếm Thoại trả thù cho anh.

Quý mang theo con dao nhưng tìm không gặp Thoại. Sau đó thấy anh ruột Thoại đang đứng trước cửa Bưu Điện xã Mỹ Hiệp, Quý chạy đến vung dao chém trúng vào người này. Lúc này, Huỳnh Công Thanh chạy vào xô Quý ra để nạn nhân chạy thoát thì cũng bị Quý quay sang chém nhiều nhát.

Nạn nhân bỏ chạy, Quý vẫn chạy theo dùng dao chém tiếp tục. Đến khi nhiều người tri hô và Công an xã đến, Quý chạy trốn. Đến ngày 20-3-2014 Quý ra Công an huyện Cao Lãnh đầu thú.

Hậu quả vụ chém người do Quý gây ra làm hai nạn nhân bị thương tật từ 33% đến 41%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm