Bị phạt 10 triệu đồng vì phao tin về dịch bệnh

Ngày 26-2, Sở Thông tin tỉnh Cà Mau ra quyết định phạt 10 triệu đồng một phụ nữ phao tin thất thiệt về dịch COVID-19. 

Theo sở này, mức phạt 10 triệu đồng là đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ do chủ tài khoản hợp tác tốt với tổ công tác. 

Nội dung sai sự thật được đăng tải trên Facebook của chị M. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 8-2-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản Facebook "Dâu Tây" đăng tải thông tin thất thiệt liên quan dịch bệnh Corona.

Cụ thể, tài khoản này đăng câu chuyện ở xóm mình có cô bé 9 tuổi bị câm tự dưng nói mọi người mua hột vịt trắng ăn để phòng dịch corona. Nói xong cô bé qua đời.

Dẫn lời cô bé, chủ tài khoản khuyên mọi người mua hột vịt trắng ăn ngay, trước 12 giờ đêm để phòng dịch corona như lời bé gái. 

Sở đã làm rõ chủ tài khoản trên là chị M., ở ấp Ông Khâm, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị M. thừa nhận có đăng tải nội dung trên, bởi trước đó đọc được trên mạng xã hội. Chị M. tin là thật nên chia sẻ để mọi người phòng ngừa dịch bệnh.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị này đã gỡ bỏ nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm