Bí thư Đinh La Thăng: Quy hoạch đừng ‘trói’ quyền lợi của dân

Ngày 10-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) đã dành cả ngày để tiếp xúc với cử tri bảy xã trên địa bàn huyện Củ Chi. Trong tiết trời nắng nóng hầm hập nhưng cử tri của các xã đều có mặt đúng giờ và ngồi chật kín hội trường, cũng ít thấy cử tri bỏ về giữa chừng. Bức xúc về quy hoạch treo, dự án treo của cử tri Củ Chi như làm hội trường nóng lên gấp bội.

Cử tri Nguyễn Văn Tuấn (xã Phú Mỹ Hưng) cho biết dự án Thảo Cầm viên Sài Gòn Safari trên địa bàn hai xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây đã “treo” hơn 10 năm nay. Người dân có nhà đất trong dự án không thể làm gì với nhà đất của mình. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm khiến người dân khiếu nại kéo dài.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đang trao đổi với cử tri huyện Củ Chi ngày 10-5. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Võ Văn Tuấn (xã Phước Hiệp) bức xúc về khu đô thị Tây Bắc đã được quy hoạch ngót nghét hơn chục năm nhưng chưa chuyển động gì nhiều khiến người dân rất khổ sở. “Cầu cống, đường sá không được nâng cấp, sửa chữa; nhà cửa xây dựng rất khó khăn; đất đai sang nhượng thì mất giá, tách thửa cho con cái cũng không được” - ông Tuấn nói.

Các cử tri đề nghị cần có giải pháp giải quyết dứt điểm vấn nạn quy hoạch treo, dự án treo để đảm bảo cuộc sống và an sinh cho người dân.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, Bí thư Đinh La Thăng ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân. Ông cho rằng điều người dân Củ Chi quan tâm nhiều nhất chính là vấn đề quy hoạch, ông chỉ đạo Giám đốc Sở QHKT TP Nguyễn Thanh Nhã (cùng dự tiếp xúc cử tri) phải rà soát lại toàn bộ quy hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi. “Chậm nhất trong tháng 6-2016 phải công bố công khai quy hoạch cho người dân được biết, đồng thời giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân liên quan đến giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng” - Bí thư Thăng khẳng định.

“Riêng dự án Sài Gòn Safari thì chậm nhất cuối năm nay phải triển khai đầu tư xây dựng. Đây sẽ là điểm du lịch, điểm nhấn thu hút du khách đến TP.HCM. Việc triển khai dự án cũng để giải quyết hết các bức xúc cho người dân nhiều năm nay” - ông Thăng nói.

Về khu đô thị Tây Bắc, dọc theo quốc lộ 22 hiện nay còn khoảng 22.000 hộ dân đang kẹt trong quy hoạch. Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nhã sau buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thăng đặt vấn đề: Tại sao đất trống thì quy hoạch đô thị, trong khi đất có dân ở thì lại quy hoạch là đất cây xanh để “trói” quyền lợi về nhà đất của người dân nhiều năm nay? “Các ông hãy đặt địa vị của mình là người dân ở trong đó suốt 10 năm nay không được làm nhà. Người ta ở bao nhiêu đời lại quy hoạch thành đất cây xanh, trong khi ở phía sau là đất đầm lầy, đất trống nhà đầu tư nhìn là không muốn vào thì lại quy hoạch thành đất phát triển đô thị? Các ông thử chui vào nhà dân bao nhiêu năm nay không được sửa chữa trong khu vực quy hoạch sống ở thử xem có chịu được không?” - Bí thư Thăng đặt vấn đề. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Sở QHKT phải rà soát lại toàn bộ quy hoạch, trong đó có khu đô thị Tây Bắc trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm