Bí thư Nguyễn Văn Quảng nói về các chính sách vượt trội ở Đà Nẵng

(PLO)- Trong 30 cơ chế chính sách mới vừa được Quốc hội thông qua, Đà Nẵng có năm cơ chế chính sách vượt trội mà theo ông Nguyễn Văn Quảng là chưa địa phương nào có được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-7, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nhiều cử tri huyện Hòa Vang bày tỏ quan tâm đến Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua về chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, tác động của Nghị quyết đến Hòa Vang ra sao.

nguyen-van-quang-da-nang.jpg
Cử tri huyện Hòa Vang quan tâm đến Nghị quyết mới của Quốc hội dành cho Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, từ trước đến nay, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đều đặt cho Đà Nẵng rất nhiều vị trí trung tâm trong các lĩnh vực khác nhau.

“Cái gì cũng trung tâm nhưng cơ chế chính sách chưa có gì để Đà Nẵng thật sự phát triển thành trung tâm. Do đó Đà Nẵng cần tìm các cơ chế, động lực mới cho sự phát triển”, ông Quảng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Nghị quyết mới của Quốc hội (chưa có số do Chủ tịch Quốc hội chưa ký ban hành) có hai nội dung lớn là thực hiện chính thức mô hình chính quyền đô thị với chín chính sách kèm theo.

Nội dung thứ hai là 21 cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Trong đó có sáu cơ chế chính sách tiếp thu lại từ các địa phương. 10 chính sách tiếp thu từ các địa phương khác nhưng điều chỉnh mở rộng cho phù hợp với điều kiện của Đà Nẵng.

Ngoài ra, có năm chính sách mới hoàn toàn, chưa có địa phương nào được hưởng. Trong đó có nội dung quan trọng là Đà Nẵng được thí điểm thành lập Khu thương mại tự do (TMTD).

nguyễn văn quảng bí thư đà nẵng
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quảng cho hay, Khu TMTD là mô hình kinh tế đã được khẳng định và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, riêng Trung Quốc có đến 21 khu TMTD. Vừa qua lãnh đạo TP đã đi học hỏi kinh nghiệm của các nước để về triển khai Khu TMTD cho Đà Nẵng.

“Quốc hội đánh giá cao đề xuất của Đà Nẵng, dám đi đầu để thí điểm. Nếu thành công thì không chỉ Đà Nẵng được hưởng mà còn có thể nhân rộng cho các địa phương khác. Tại nghị trường Quốc hội, các đại biểu địa phương khác cũng muốn thí điểm như Đà Nẵng nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết để Đà Nẵng thí điểm trước”, ông Quảng chia sẻ.

Theo đó, Khu TMTD có ba chức năng, chia thành ba phân khu là dịch vụ, logistics, sản xuất. 2/3 phân khu dự kiến đặt tại huyện Hòa Vang. Việc này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển huyện Hòa Vang trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn cử tri Hòa Vang đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

“Xin được cơ chế từ Trung ương rồi nhưng quá trình triển khai còn rất nhiều chông gai, lâu dài. Thời gian Quốc hội cho phép thí điểm chỉ 5 năm thôi, mong cử tri quan tâm ủng hộ, đồng hành cùng TP”, ông Quảng nói.

Về chính sách phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, ông Quảng cho rằng đây là lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng rất cao, là xu hướng phát triển tại các quốc gia hàng đầu.

Cơ chế chính sách mới hy vọng giúp Đà Nẵng thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực này. Đây là sự phát triển bền vững không cần nhiều đất đai mà vẫn mang lại giá trị rất cao cho phát triển kinh tế của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm