Bí thư quận Thủ Đức làm GĐ Sở Văn hóa - Thể thao

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: TÁ LÂM

Sáng 29-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của Thành ủy bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Nhân, nguyên Bí thư quận Thủ Đức, làm giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP. Thời gian nhận nhiệm vụ là năm năm.

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Thanh Nhân hứa sẽ phát huy hết khả năng của mình để tham mưu cho Thành ủy, UBND TP triển khai có hiệu quả các chương trình đột phá của TP.

Ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng ông Nhân nhận nhiệm vụ mới và mong ông hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Ông Phong cho rằng ngành văn hóa, thể thao hiện nay công việc nhiều, đòi hỏi ông Nhân phải đoàn kết toàn ngành, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Phong đề nghị ông Nhân khơi dậy phát triển những tiềm năng văn hóa còn rất lớn. Cần đẩy mạnh xã hội hóa các công trình văn hóa, thể thao, mục tiêu là xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa của cả nước.

Ông Huỳnh Thanh Nhân sinh năm 1969, quê quán huyện Củ Chi (TP.HCM), có trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân khoa học lịch sử, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị.

Từ tháng 8-2012 đến tháng 4-2016: Ông là phó bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND quận Thủ Đức (nhiệm kỳ 2011-2016).

Từ tháng 4-2016 đến nay, ông là bí thư Quận ủy Thủ Đức (nhiệm kỳ 2015-2020).

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã trao quyết định của Thành ủy điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, làm bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Nhân. 

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP, đã được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm