Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không có trợ thủ về cơ chế, TP Thủ Đức sẽ khó vận hành

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM nói rằng, nếu như không có cơ chế, chính sách mang tính riêng biệt cho TP Thủ Đức thì khó mà làm được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-12, Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không có trợ thủ về cơ chế, TP Thủ Đức sẽ khó vận hành ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Thủ Đức cần cơ chế riêng biệt

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên ghi nhận những nỗ lực của chính quyền TP Thủ Đức trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, Bí thư Nên cũng điểm qua những mặt chưa được như: một số chương trình đề án kế hoạch đề ra còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tỉ lệ giải quyết vụ việc hành chính còn trễ, hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai còn tồn đọng nhiều, người dân phản ánh; một số dự án triển khai chậm, tiến độ giải quyết chính sách bồi thường tái định cư 1 số dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng cũng còn một số mặt hạn chế, vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, mất trật tự, các vấn đề về an toàn giao thông… vẫn chưa đảm bảo. Cạnh đó, thu ngân sách, các chỉ tiêu phát triển cũng chưa đạt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo Bí thư Nên, những tồn tại, thiếu sót có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

“Có nguyên nhân một phần do cấp trên và một phần nhiều yếu tố để lại. Tôi đề nghị chính quyền TP xem lại phần nào thuộc trách nhiệm của mình để tự soi, tự sửa”- Bí thư Nên yêu cầu.

Góp ý cho phương hướng phát triển của TP Thủ Đức trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cần dự báo trước tình hình năm 2023 với những biến động khó lường về chính trị, kinh tế thế giới, hoạt động doanh nghiệp, xuất khẩu vẫn đang khó khăn; có nguy cơ suy thoái kinh tế…

“Riêng đối với TP Thủ Đức, lãnh đạo TP luôn chia sẻ, thấu hiểu với khó khăn hiện tại. Dù vậy, cần phải nghĩ xem làm thế nào để TP Thủ Đức tạo ra bước đột phá để tối ưu hóa nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh đúng theo mong muốn. Đây là vấn đề không đơn giản”- Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận.

Từ đó, người đứng đầu Thành ủy TP lưu ý với chính quyền địa phương một số điểm. Trong đó, qua tổng kết nghị quyết, 16 Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò, vị trí, tiềm năng và sứ mệnh của TP.HCM; cùng với nghị quyết 24 đã đặt ra cho TP.HCM những nhiệm vụ trọng yếu.

“Hạt nhân của những điểm đó nằm ở TP Thủ Đức. Có nhiều vấn đề mà vai trò TP Thủ Đức rất quan trọng đối với TP.HCM”- Bí thư Nên nhấn mạnh và cho biết, cần xác định vai trò hạt nhân của TP Thủ Đức và chuẩn bị tâm thế luôn nghĩ xa hơn, rộng hơn.

Khi thành lập TP Thủ Đức, Nghị quyết 26 của Thành ủy TP.HCM cũng đặt ra sứ mệnh phải xây dựng, hoàn thiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trở thành khu đô thị tương tác cao ở phía Đông TP. Bí thư Nên nói rằng, TP đang tập hợp những cơ chế chính sách mang tính đặc thù cho TP Thủ Đức, từ đó xin chủ trương phân cấp, phân quyền để chủ động hơn, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

“Nếu như không có cơ chế, chính sách mang tính riêng biệt cho TP Thủ Đức thì khó mà làm được”- Bí thư Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP cũng thông tin, TP đã chuẩn bị đề xuất những nội dung cụ thể trong nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, trong đó có nội dung chọn TP.HCM để thực hiện thí điểm kết luận 14 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Theo Bí thư, từ trước tới nay, TP.HCM đã được nhìn nhận là một TP đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

“Nhưng thời kì đó đã qua rồi. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Muốn sáng tạo, sáng kiến thì cũng phải nằm trong quy định của pháp luật. Chúng ta cần khuyến khích những sáng kiến, sáng tạo bài bản, tránh rơi vào tình huống vi phạm pháp luật. Vì lằn ranh giữa đổi mới sáng tạo với các quy định pháp luật rất mỏng manh”- Bí thư Nên chia sẻ.

Ông đồng thời lưu ý, cần có sự theo dõi, giám sát để phát hiện những cán bộ giỏi, từ đó đào tạo, phát triển, trau dồi thêm để nâng chất cán bộ.

Tập trung hỗ trợ người dân tái định cư

Song song đó, Bí thư Nên nói TP Thủ Đức cần giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc tái định cư, dựa trên nguyên tắc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo từ cấp trên, cấp thẩm quyền; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra.

Đồng thời nghiên cứu, dùng hết các phương cách có thể để chia sẻ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Giải quyết sớm nhất những nhu cầu bức thiết của bà con về nhà ở, một số điều kiện sống khác mà người dân đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Phấn đấu làm sao trước tết giải quyết một số cái cơ bản trước mắt, tìm cách để tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp khả thi để chấm dứt sự đau khổ kéo dài.

Chúng ta đừng bỏ công đi tìm kiếm những gì không thể, mà hãy vận dụng những chính sách để hỗ trợ tối đa cho người dân như chính sách dành cho người nghèo, người già…”- Bí thư đề đạt và nói, chính quyền cần phân công từng người gặp gỡ từng trường hợp cụ thể để nghe nhiều, thấu cảm, chia sẻ từng trường hợp cụ thể.

Bí thư Nên cũng đề nghị các cơ quan chức năng nắm chắc từng hộ, từng người, từng hoàn cảnh. Chính quyền TP Thủ Đức cũng cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các sở ngành TP để giải quyết vấn đề.

Cùng đó, khẩn trương hoàn thành chương trình, đề án để thực hiện nghị quyết 08 và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ.

“Quan trọng là quan tâm đến chính sách cán bộ, nhà ở, học hành để nâng cao trình độ đội ngũ. Làm được rồi thì phải có sự tiến bộ, đào tạo nguồn để đáp ứng nhu cầu công việc”- Bí thư Nên nói và nhấn mạnh cần chú ý công tác dân vận khéo, nói cho dân hiểu, dân thông, dân làm; nói được làm được.

Năm 2022, thu ngân sách TP Thủ Đức khó đạt chỉ tiêu

Báo cáo trước đó, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã chủ động, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành rà soát, nghiên cứu và đề xuất với TP.HCM kiến nghị với Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách phát triển phù hợp với quy mô và tính chất của chính quyền đô thị như hiện nay của TP Thủ Đức; cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch chung thành phố Thủ Đức tầm nhìn đến 2040; triển khai thực hiện các quyết định ủy quyền của UBND TP.HCM cho địa phương.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2022 dự ước không đạt chỉ tiêu. Tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn TP và địa phương đạt 44,8%/ tổng kế hoạch vốn; tỉ lệ giải quyết hồ sơ đất đai còn trễ hạn 6,4% (chỉ tiêu 4%).

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết hội nghị đã cơ bản thống nhất với các nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn TP và nhận diện những hạn chế để khắc phục.

Từ đó, ông Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu chính quyền TP Thủ Đức nghiêm túc nghiên cứu để khắc phục những hạn chế trên và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, không than vãn.

Theo tờ trình về báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong năm 2022, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ TP Thủ Đức ước thực hiện hơn 94.159 tỷ đồng (đạt 119%); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 38.954 tỷ đồng (đạt 112,66%) kế hoạch năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 19.818 tỷ đồng (đạt 92% chỉ tiêu pháp lệnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm