Bí thư TP Thủ Đức: Khắc phục hiện tượng “vòng vo, ngâm trên bàn” hồ sơ của dân

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng cần tổ chức giám sát, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ba tháng cuối năm, nâng tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt trên 95%

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 16.000 tỉ đồng, đạt 75,69% so với tổng dự toán năm 2022.

Giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ TP Thủ Đức thu hơn 71.000 tỉ đồng, đạt 90,42% so với kế hoạch; ngành công nghiệp là hơn 27.000 tỉ đồng, đạt 89,12% so với kế hoạch năm 2022.

Tổng thu ngân sách địa phương là hơn 3.000 tỉ, đạt 112,48%. Tổng chi thường xuyên ngân sách TP Thủ Đức trong 9 tháng qua là hơn 2.000 tỉ đồng, đạt 67,72% so với tổng dự toán.

Bí thư TP Thủ Đức: Khắc phục hiện tượng “vòng vo, ngâm trên bàn” hồ sơ của dân ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng báo cáo tình hình kinh tế- xã hội trong 9 tháng đầu năm tại địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Chính quyền TP Thủ Đức cũng đã thực hiện ủy quyền cho các đơn vị, chủ động phối hợp với sở, ngành TP, kiên trì kiến nghị lãnh đạo TP để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; cùng sở, ngành TP nghiên cứu và đề xuất TP kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với quy mô, tính chất của chính quyền Thủ Đức; lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức...

Người đứng đầu chính quyền TP Thủ Đức nhìn nhận, vẫn còn nhiều hạn chế bên cạnh những mặt đã làm được.

Theo ông, trong số 165 nội dung công tác trọng tâm đặt ra, có 28 nội dung chưa hoàn thành do sở, ngành TP có ý kiến khác nhau về cơ sở pháp lý để xây dựng, triển khai đề án. Việc thực hiện Nghị quyết 08 vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Ông Hoàng Tùng cho biết, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn TP và địa phương đạt 8% trên tổng kế hoạch vốn. Tính đến hết tháng 9, địa phương này giải ngân 241,170 tỉ đồng.

Cạnh đó, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đất đai trễ hẹn còn chiếm 7,3%. Về điểm này, ông Hoàng Tùng cho rằng hồ sơ trong lĩnh vực này còn tồn đọng nhiều, con dấu chỉ được cấp tập trung tại một điểm nên các cơ quan, đơn vị gặp khó trong quá trình luân chuyển, ký và đóng dấu hồ sơ để trả cho dân.

TP Thủ Đức cũng gặp khó trong việc triển khai dự án của ba quận cũ do người dân chưa đồng thuận về chính sách bồi thường, phương án giá bồi thường chưa được sở, ngành TP phê duyệt…

Trong ba tháng cuối năm, TP Thủ Đức sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung phân cấp, ủy quyền của TP.HCM cho địa phương này; thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, chuyển đổi hoàn toàn các thủ tục hành chính sang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…

Cùng đó, TP Thủ Đức sẽ tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách; kêu gọi đầu tư vào các dự án trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với gói hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất…

TP Thủ Đức cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt trên 95%, tăng cường giải pháp nhằm đốc thu ngân sách năm 2022 đạt chỉ tiêu. Đồng thời, phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo 167 về thực hiện bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách cho đầu tư tại địa bàn…

“Khắc phục hiện tượng vòng vo, ngâm trên bàn”

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, về nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị theo mô hình mới, chính quyền TP Thủ Đức cần tiếp tục tập trung điều hành ngân sách và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2022.

Đặc biệt, cần xem xét tồn đọng trong chi tiêu ngân sách, trong quản lý đầu tư công và điều hành quản lý nhà nước về đất đai, kinh tế, trật tự đô thị- xây dựng, quản lý sử dụng đất…

Bí thư TP Thủ Đức: Khắc phục hiện tượng “vòng vo, ngâm trên bàn” hồ sơ của dân ảnh 3

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu chấn chỉnh việc chậm giải quyết hồ sơ cho dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Hiệp cũng yêu cầu phải có biện pháp quyết liệt, thúc đẩy triển khai các dự án cấp bách, bức xúc trong dân; thúc đẩy khởi công, khởi công lại những dự án hạ tầng giao thông đã tạm dừng thời gian qua.

UBND TP Thủ Đức cũng phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao TP.HCM, Khu ĐH Quốc gia TP.HCM, Vành đai 2… mà trọng tâm là dự án Vành đai 3.

Ông cũng yêu cầu chính quyền TP Thủ Đức khẩn trương phối hợp với sở, ngành TP tổ chức, triển khai cho cán bộ, người lao động về các nội dung mà UBND TP.HCM đã ủy quyền cho TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

“Khắc phục hiện tượng vòng vo, ngâm trên bàn”- ông nói và nhấn mạnh, cần tổ chức giám sát, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.

Đến nay, TP Thủ Đức chỉ mới hoàn thành 10 trong số 52 đề án đã được vạch ra để thực hiện nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành.

Ông đề nghị các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND TP Thủ Đức tiếp tục tham mưu khẩn trương thực hiện hoàn tất các chương trình, đề án, kế hoạch đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm