Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu bắt nhóm trộm 1,5 tấn sắt trên tàu nước ngoài

(PLO)- Hai đối tượng đột nhập lên tàu nước ngoài để trộm sắt phế liệu rồi tuồn sang một tàu nhỏ không số hiệu do đồng bọn điều khiển chạy bên cạnh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá, bắt giữ bốn đối tượng trong băng nhóm trộm cắp 1,5 tấn sắt phế liệu trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” biển Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 6-12 tổ công tác tàu tuần tra thuộc Hải đội 2 Biên phòng phát hiện phương tiện tàu cá vỏ gỗ không số đang hành trình gần một sà lan chở sắt phế liệu quốc tịch nước ngoài tại khu vực gần phao số "0" biển Vũng Tàu nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có hai đối tượng gồm Cao Minh Hiếu (37 tuổi, điều khiển phương tiện) và Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi, đều ngụ phường 5, TP Vũng Tàu). Tàu chở khoảng 1 tấn sắt phế liệu.

Các đối tượng cùng tang vật là 1,5 tấn sắt phế liệu trộm của tàu nước ngoài. Ảnh:AD

Các đối tượng cùng tang vật là 1,5 tấn sắt phế liệu trộm của tàu nước ngoài. Ảnh:AD

Qua đấu tranh khai thác, Hiếu và Điền khai nhận đã trộm cắp số sắt phế liệu trên từ sà lan LKH 7887 SC 4719A được kéo bởi tàu đầu kéo HK TUG9, quốc tịch Singapore đang ở gần đó. Ngoài Hiếu và Điền có hai đối tượng khác tên Đinh Tiên Đoán (35 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi) đang ở trên sà lan LKH 7887 SC 4719A tiếp tục trộm...

Kết quả đấu tranh ban đầu bốn đối tượng nêu trên đều thừa nhận đã có sự bàn bạc, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu. Số lượng tài sản sau khi được kiểm đếm thực tế 1,5 tấn.

Hiện biên phòng đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao bốn đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Vũng Tàu thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm