Biên phòng bắt xuồng chở heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam

(PLO)- Tổ công tác biên phòng phát hiện xuồng máy chở heo nhập lậu từ hướng Campuchia vào Việt Nam nên truy đuổi bắt giữ một người cùng bảy con heo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Biên phòng bắt xuồng chở heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 13-7, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết, đơn vị đang tạm giữ một người vận chuyển heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng bắt giữ Chak Kimlong và bầy heo. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng bắt giữ Chak Kimlong và bầy heo. Ảnh: CTV

Vào 4 giờ 45 cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Công an xã Hưng Điền phát hiện trên kênh Cái Cỏ tại vị trí cách mốc 230/8(2) khoảng 400 mét hướng về tỉnh Đồng Tháp, có một người đàn ông đang lái xuồng có chở heo hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Khi người này lái xuồng đến bờ kênh bên phía Việt Nam và đưa heo lên bờ thì Tổ công tác đã bao vây, ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.

Qua xác minh nhanh, người này khai tên Chak Kimlong (42 tuổi quốc tịch Campuchia, ngụ xã Chàm, huyện Kampong Trabek, tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia)

Chak Kimlong khai bảy con heo của ông đang vận chuyển để giao cho một người Việt Nam (không rõ tên tuổi, địa chỉ mà có số điện thoại là 0878936208 để liên hệ trong quá trình mua bán số heo trên).

Khi hai người thống nhất giao nhận heo tại bờ kênh Cái Cỏ phía Việt Nam vào lúc 5 giờ ngày 13-7 với số tiền giao dịch là 19.500.000 đồng.

Lực lượng yêu cầu Chak Kimlong liên hệ lại với số điện thoại 0878936208 thì không liên lạc được.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm nên Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm, gồm: một xuồng màu xanh, bảy con heo màu trắng (khối lượng khoảng 350 kg).

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm