Biên phòng TP.HCM nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh, chủ quyền

(PLO)- Lực lượng Biên phòng TP.HCM đã nắm chắc, phân tích đúng diễn biến, tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, khai thác khoáng sản trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP; Thành ủy - UBND TP quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng và xây dựng đơn vị với phương châm “Nắm chắc, quản chặt, kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm", góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TP; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.NHI

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.NHI

Báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP TP đã thực hiện và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, mục tiêu.

Lực lượng đã nắm chắc, dự báo, phân tích đúng diễn biến, tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Lực lượng biên phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện và môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp. Đồng thời đổi mới công tác vận động quần chúng thông qua “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, các hoạt động an sinh xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch, xuất nhập cảnh, chăm lo cho người nghèo nơi biên giới, xây dựng địa bàn Biên phòng vững mạnh.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, BĐBP TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng phát hiện, đấu tranh và xử lý 73 vụ/142 đối tượng/90 phương tiện, trong đó BĐBP chủ trì bắt giữ 65 vụ/128 đối tượng/85 phương tiện khai thác cát trái phép.

Lực lượng biên phòng cũng phát hiện, bắt giữ 50kg ma túy đá...

Các Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.NHI

Các Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.NHI

Trên vùng biển Cần Giờ, khu vực cửa khẩu cảng TP xảy ra tám vụ tai nạn, lực lượng ứng cứu được 14 người và đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Theo Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM, thời gian tới, lực lượng tiếp tục duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ kép, nắm chắc tình hình, phối hợp Công an, Quân sự xử lý tốt các tình huống, không để sơ hở, bị động.

Tiếp tục nắm chắc tình hình trên biển, khu vực cửa khẩu cảng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền và các vụ việc vi phạm xảy ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng, tác chiến phòng thủ...

Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, chủ động trong công tác phòng chống thiên tại, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả các nội hướng dẫn thi hành giai đoạn 2021 – 2025.

“Trước mắt, mỗi cán bộ, chiến sỹ BĐBP TP chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022”, Đại tá Đức chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.