Bình Định đón hơn 184 ngàn lượt khách du lịch trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Ngành Du lịch tỉnh Bình Định thống kê, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh này đón hơn 184 ngàn lượt khách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh đón hơn 184 ngàn lượt khách du lịch tới tham quan và lưu trú.

du lịch.JPG
Với nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật đặc sắc, lượng khách du lịch tới tỉnh Bình Định tăng hơn 23% so với năm 2023. Ảnh: THU DỊU

Con số này tăng hơn 23% so với kỳ cùng năm 2023, trong đó lượng khách lưu trú là 26.400 lượt, tăng 75%. Doanh thu ước đạt 146 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Sở Du lịch, năm nay, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chương trình nghệ thuật như hội đánh bài chòi, đua thuyền, đấu võ đài..., đặc biệt là lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (tại Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn) thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự.

du lịch
Hội đánh bài chòi dân gian Bình Định trong dịp tết thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: THU DỊU

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, lượng du khách về tỉnh Bình Định thăm quan nhiều điểm du lịch ở TP Quy Nhơn và các địa phương. Các cơ sở lưu trú hoạt động mạnh trở lại, riêng trong hai ngày 13-2 và 14-2 (tức mùng 4, mùng 5 tháng Giêng) các cơ sở lưu trú ở TP Quy Nhơn và huyện Tây Sơn đều kín phòng.

020.jpg
Ông Julian (du khách Anh) hào hứng tham gia hội bài chòi ở Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: THU DỊU
30.jpg
Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên sông Gò Bồi, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định). Ảnh: HOÀNG NHA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm