Bình Dương hướng tới một thành phố thông minh

Hội nghị “Thành phố thông minh Bình Dương” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế thành phố Mới Bình Dương do UBND tỉnh Bình Dương, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM phối hợp tổ chức.

Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 500 khách mời trong nước và quốc tế tham dự. Đây là sự kiện mà các lãnh đạo ngành công nghiệp, chuyên gia chia sẻ kiến thức và chuyên môn về thành phố thông minh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương thông tin về Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương

Ông Simon Van Der Burg, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM cho biết, trong hệ thống lãnh đạo chính trị ở Eindhoven, cộng đồng doanh nghiệp và các học viện làm việc cùng nhau để làm cho Eindhoven trở thành một trong những vùng thông minh nhất thế giới. Hội nghị thành phố thông minh này là một ví dụ tuyệt vời của Hà Lan và Việt Nam khi các bên tham gia cùng nhau tạo nên một tương lai bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, cho biết Hội nghị nhằm giới thiệu các khái niệm, thảo luận giải pháp để xây dựng và phát triển hướng đến một thành phố thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân, giảm chi phí tiêu thụ tài nguyên nhằm mục đích làm cho thành phố Bình Dương trở thành thành phố công nghiệp xanh, sạch và đẹp...

Trong những ngày tổ chức sự kiện này cũng sẽ diễn ra triển lãm, hội thảo và thi lập trình. Triển lãm trưng bày những hình ảnh minh họa sống động từ các Công ty để hình dung ra các giải pháp của thành phố thông minh. Qua đó, các đơn vị đưa ra những sáng kiến đổi mới và những công nghệ phù hợp cho sự phát triển của thành phố. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm