Bình Dương tổ chức đón dân bị kẹt ở các tỉnh vì COVID-19

Ngày 13-10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành kế hoạch về việc đón công dân của Bình Dương bị kẹt lại ở các địa phương khác vì dịch COVID-19.

Tỉnh dự kiến tổ chức đón công dân về vào ngày 18-10.

Theo đó, những người dân được UBND tỉnh này đón về phải có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương.

Trong đợt này tỉnh sẽ ưu tiên cho người có công với cách mạng, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai và người thân đi kèm, trẻ em và người đi kèm, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người đi khám bệnh bị kẹt lại, người lao động mất việc không có chỗ ở…

Người dân sẽ nhờ người thân đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký. Sau đó, tỉnh Bình Dương sẽ bố trí xe đưa về theo đoàn.

Ngoài ra, đối với những người dân muốn về bằng xe cá nhân thì cũng phải đăng ký với địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

Những công dân được đón về phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm