Bình Dương: Tuyên truyền phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

(PLO)- Chương trình hướng tới thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, giúp nạn nhân của bạo lực được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 thông qua hình thức phiên tòa giả định.

150 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

150 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Hội nghị có sự tham dự của 150 đại biểu là chủ tịch, phó Chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó Hội Phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của hội LHPN tỉnh, cùng với các hội viên hội phụ nữ.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn bạo lực xảy ra, giúp nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời, góp phần tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực. Ảnh: TRẦN LINH

Phiên tòa xét xử giả định vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị cáo là người cùng xóm, quen biết với gia đình bị hại (sinh năm 2017). Trong một lần bé qua nhà chơi, bị cáo đã có hành vi dâm ô bé, sau đó cho 10.000 đồng rồi yêu cầu "không được cho ai biết".

Khi gia đình bé thấy những biểu hiện bất thường của bé, đã gặng hỏi và được bé kể lại. Gia đình bé đã đến cơ quan công an trình báo.

Kết quả là người hàng xóm đã phải nhận án 2 năm 6 tháng tù cho hành vi đồi bại của mình.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế

Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền rất hay và ý nghĩa. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn các chị em hội viên có thêm kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế. Đồng thời, chị em cũng biết cách hành xử đúng đắn khi xảy ra mâu thuẫn để không vi phạm pháp luật.

HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm