Bình Phước: Người dân bàn giao con tê tê cho kiểm lâm

Ngày 22-9, Hạt kiểm Lâm huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết đang làm thủ tục để thả một con tê tê về rừng theo quy định của pháp luật.

Con tê tê được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: KD

Trước đó, tối 21-9, anh Nguyễn Thành Long (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) đi ra trước cổng nhà thì vô tình phát hiện một con vật đang di chuyển về phía nhà mình.

Thấy vậy, anh Long đã hô hoán mọi người vây bắt. Khi bắt được, biết đây là tê tê - loài động vật quý hiếm nên anh Phong đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng đã có mặt tiếp nhận con tê tê để bàn giao cho Hạt kiểm Lâm huyện Bù Đăng.

Được biết, trên thế giới có tổng cộng tám loài tê tê được liệt kê trong Sách đỏ IUCN, với các tên gọi khác nhau, từ loài bị tổn thương đến loài cực kỳ nguy cấp.

Theo quy định của pháp luật nước ta, hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ động vật hoang dã có thể bị phạt tiền lên tới 400 triệu đồng, nếu phạm tội hình sự thì có thể bị phạt tù đến 15 năm hoặc phạt tiền đến 5 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm