Bình Thuận: Giá đất cao nhất 27 triệu đồng/m2

Theo đó, khu vực có giá cao nhất thuộc về đường Nguyễn Huệ (Phan Thiết) với giá 27 triệu đồng/m2. Riêng con đường Trưng Trắc nằm dọc sông Cà Ty giá đất tăng nhẹ lên 16 triệu đồng/m2. Tại Mũi Né, khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thông có giá 5,4 triệu đồng/m2. Về đất du lịch ven biển, khu vực Hàm Tiến (mệnh danh là “thủ đô resort”) vẫn đứng đầu bảng với giá 5,6 triệu đồng/m2. Tại thị xã La Gi, hai con đường có giá đất cao nhất là Hai Bà Trưng và Lê Lợi có cùng giá 7 triệu đồng/m2.

Giá đất làm muối, đất lâm nghiệp nằm ngoài khu du lịch và các huyện vẫn giữ nguyên theo giá đất năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm