Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an
Tuy nhiên việc thí điểm còn nhiều tồn tại như tình trạng người dân di cư tự do, thiếu sự quản lý trên nhiều phương diện; tra cứu các thông tin về dân cư còn chậm, gây phiền hà cho tổ chức, công dân; phương pháp quản lý dân cư hiện nay còn lạc hậu, cơ bản là thủ công,…
Hiện tại, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 112 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuộc Bộ Công an; để thực hiện việc này thì cần thiết phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ để nhanh chóng hoàn thiện dự án quan trọng này.
Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đơn vị được thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho biết từ năm 2013 đến thời điểm hiện tại đã thu thập được thông tin của 1,9 triệu nhân khẩu có đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng, đạt 99,3%.
Thời gian qua, công an thành phố cũng đã hoàn tất hệ thống hạ tầng, phần mềm quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân.
Đáng chú ý, thông qua phần mềm khai thác dữ liệu, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn.
|