Bộ trưởng: 'Mỗi khi dùng từ giải cứu, nông sản liền rớt giá'

(PLO)-  Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục nhấn mạnh không nên dùng từ “giải cứu nông sản”. Bởi vì mỗi khi dùng từ giải cứu, nông sản liền rớt giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-8, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn.

Đặt câu hỏi chất vấn về tình trạng nông sản rớt giá như khoai lang, thanh long... đại biểu Nguyễn Thanh Phong (Vĩnh Long) đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp giải cứu nông sản cho đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)? Ngoài ra, diện tích trồng sầu riêng ở ĐBSCL tăng cao khi giá cả mặt hàng này tăng cao thời gian qua dẫn đến những nguy cơ khó lường, Bộ trưởng có giải pháp gì?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục nhấn mạnh, chúng ta cần tư duy lại, không nên dùng từ “giải cứu nông sản”, bởi mỗi khi dùng từ giải cứu, nông sản liền rớt giá.

Bộ trưởng lưu ý, hiện khoai lang Bình Tân (Vĩnh Long) đang được giá, mà do vấn đề tranh mua, tranh bán, do sự chen lấn giữa thương lái có lúc đẩy giá ảo, có lúc bỏ rơi bà con.

“Có doanh nghiệp tâm huyết nói với tôi, có khi phải bỏ không thu mua khoai ở Vĩnh Long nữa mà chuyển sang mua khoai ở Tây Nguyên. Những người nông dân không vô một tổ chức hợp tác nào, sự chen chúc giữa các thương lái đẩy giá ảo…

Chúng ta không cấu trúc lại ngành hàng, không đưa bà con vào một hình thức hợp tác nào, mỗi người một thửa ruộng, thì không bao giờ thành công” - Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn chiều 15-8. Ảnh: QH

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn chiều 15-8. Ảnh: QH

Bộ trưởng tiếp tục cho biết, khi mở cửa chính ngạch thị trường khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc, nông dân, doanh nghiệp rất hồ hởi. Thế nhưng, chia sẻ của doanh nghiệp cho biết khoai lang từ Vĩnh Long ra đến cửa khẩu để xuất khẩu thì phải bỏ đến 40% vì không đúng quy cách, chủng loại.

Vấn câu chuyện trồng sầu riêng, Bộ trưởng cho hay không thể cấm bà con không được trồng sầu riêng mà cần có giải pháp khuyến nông, thông tin thị trường, kết nối doanh nghiêp, vì giá cả thay đổi từng ngày, từng giờ, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống từ nông nghiệp đến công thương đến hiệp hội ngành hàng, đến từng hợp tác xã.

“Bộ NN&PTNT có trách nhiệm là chưa chuẩn hóa quy trình trồng sầu riêng, quy trình thu hái, vận chuyển, xây dựng mã ngành hàng. Đây là trách nhiệm của bộ trưởng, Bộ NN&PTNT, chúng tôi cũng đã kiểm điểm cách đây mấy ngày” - Bộ trưởng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm