Bộ trưởng quốc phòng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas, quan ngại tình hình Myanmar

(PLO)- Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vừa khai mạc tại Indonesia, bàn loạt vấn đề bao gồm xung đột Israel-Hamas, tình hình Myanmar và Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia), bàn về loạt vấn đề bao gồm xung đột Israel-Hamas (lực lượng vũ trang Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza, Palestine), Myanmar, Biển Đông, theo hãng tin AP.

Kêu gọi Israel-Hamas chấm dứt giao tranh

Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN kêu gọi chấm dứt giao tranh trong xung đột Israel-Hamas và bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để thiết lập các hành lang viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia (nước chủ tịch ASEAN 2023) - ông Prabowo Subianto kêu gọi chấm dứt các hành động chống lại dân thường ở Dải Gaza.

“Indonesia vô cùng đau buồn trước tình hình ngày càng xấu đi ở Gaza, đặc biệt là các điều kiện nhân đạo tồi tệ. Bạo lực chống lại dân thường phải dừng lại” - ông Subianto nói.

Vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải duy trì các nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn và việc vận chuyển viện trợ nhân đạo cần được “mở rộng và tăng tốc” vào Gaza.

Bộ trưởng quốc phòng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas, quan ngại tình hình Myanmar
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 15-11. Ảnh: AP

ASEAN chưa đưa ra tuyên bố chính thức về xung đột Israel-Hamas. Theo AP, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì mỗi thành viên trong khối đều nhìn nhận cuộc xung đột theo một cách khác nhau.

Indonesia, Malaysia và Brunei - 3 thành viên ASEAN với đa số dân số theo đạo Hồi - từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với người Palestine. Cả 3 nước này đều không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - ông Mohammad Hasan lên án các vụ đánh bom nhằm vào dân thường, nhà cửa và bệnh viện ở Gaza, gọi các vụ tấn công là “thảm sát những sinh mạng vô tội”.

Trong khi đó, Singapore lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10.

Bàn về Myanmar, Biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ngày 15-11 không có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng Myanmar.

ASEAN lần nữa cấm các đại diện Myanmar tham gia các cuộc họp của khối vì cho rằng chính quyền quân sự nước này không tuân thủ “Đồng thuận 5 điểm” về khủng hoảng Myanmar mà ASEAN thông qua năm 2021.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra trong bối cảnh tình hình biên giới phía bắc Myanmar đang cực kỳ căng thẳng do các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang nổi dậy chống lại quân đội Myanmar.

“Chúng tôi rất buồn trước tình hình ngày càng xấu đi ở Myanmar. Indonesia khuyến khích các nước thành viên ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp hòa bình và lâu dài cho tình hình hiện nay” - ông Subianto nói.

Về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các quy tắc quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột xảy ra.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra trong hai ngày 15 và 16-11.

Ngày 16-11, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ họp với các đối tác Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm