Biển Đông: ASEAN, Trung Quốc chính thức khởi động vòng đọc COC lần ba

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Bắc Kinh và các nước ASEAN đã chính thức khởi động vòng đọc Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thứ ba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, tờ South China Morning Post đưa tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc (TQ) đã thống nhất khởi động vòng đọc thứ ba Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

China.jpeg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: X

Trước đó, trong buổi họp báo thường niên hôm 26-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho biết Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 21 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) cùng ngày.

Bà Mao cho biết tại cuộc họp TQ và các nước ASEAN trao đổi sâu sắc về tình hình Biển Đông, việc thực hiện toàn diện và hiệu quả DOC, hợp tác hàng hải thiết thực và tham vấn về COC.

Trong cuộc họp, các bên đều cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông có ý nghĩa to lớn, đồng thời kêu gọi kiềm chế, tăng cường đối thoại, xử lý đúng đắn những khác biệt và duy trì ổn định trên biển.

Các bên cũng nhất trí tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và thực thi pháp luật trên biển, theo bà Mao.

“Tại cuộc họp, TQ và các nước ASEAN tuyên bố chính thức khởi động vòng đọc văn kiện COC thứ ba. Các bên nhất trí đẩy nhanh các cuộc tham vấn COC, phấn đấu sớm đạt được một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như xây dựng Biển Đông thành nơi hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên biển” - bà Mao cho hay.

Hồi tháng 7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-TQ ở Indonesia, hai bên thông báo hoàn tất vòng đọc COC lần hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm