Tổng thống Philippines nói không muốn tìm kiếm rắc rối ở Biển Đông

(PLO)- Tổng thống Marcos nói Philippines sẽ tăng cường bảo vệ lãnh thổ, quyền của ngư dân nước này và không tìm kiếm rắc rối trên Biển Đông. 

Ngày 29-9, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nói Philippines sẽ tăng cường bảo vệ lãnh thổ cũng như quyền của ngư dân nước này trên Biển Đông và Manila không tìm kiếm rắc rối ở đó, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu của ông Marcos được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Philippines và Trung Quốc (TQ) liên quan quyền tiếp cận bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines: Manila bảo vệ lãnh thổ, không tìm kiếm rắc rối ở Biển Đông
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: PHILSTAR

Đầu tuần này, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tuyên bố đã cắt bỏ một rào chắn nổi dài 300 m mà TQ lắp đặt để chặn lối vào bãi cạn Scarborough - động thái khiến Bắc Kinh cảnh báo Manila “không nên khiêu khích và gây rối”.

Nói về vụ cắt rào chắn nổi, Tổng thống Marcos nhấn mạnh ông “không thấy có thể làm gì khác” và cho biết thêm rằng ngư dân Philippines vẫn đang duy trì quyền đánh bắt cá trong khu vực.

“Những gì chúng tôi sẽ làm là tiếp tục bảo vệ Philippines, bảo vệ lãnh thổ hàng hải của Philippines cũng như quyền đánh bắt cá của ngư dân chúng tôi”- Tổng thống Philippines nói.

Trước đó, vào ngày 28-9, Mỹ đã lên tiếng về việc Philippines dỡ rào chắn nổi, gọi đây là “bước đi dũng cảm”, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh của Washington với Manila.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm