Bãi cạn Scarborough: Philippines nói không chùn bước, Trung Quốc cảnh cáo đừng gây rắc rối

(PLO)- Philippines nói sẽ không chùn bước và duy trì hiện diện tại khu vực bãi cạn Scarborough, trong khi Trung Quốc cảnh cáo Manila không nên khiêu khích.

Ngày 26-9, Philippines tuyên bố sẽ không chùn bước trước nỗ lực của Trung Quốc (TQ) nhằm ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh cảnh cáo Manila “không nên khiêu khích và gây rắc rối", theo hãng tin Reuters.

Các phát ngôn trên đưa ra một ngày sau khi Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm cắt bỏ "rào chắn nổi” dài 300 m do TQ lắp đặt gần bãi cạn Scarborough.

F6wuGuPaYAABzDD.jpg
Lực lượng tuần duyên Philippines tố Hải cảnh Trung Quốc lắp đặt “rào chắn nổi” gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông hôm 22-9. Ảnh: TWITTER

Cụ thể, vào ngày 26-9 người phát ngôn Lực lượng tuần duyên Philippines - thiếu tướng Jay Tarriela nói rằng Manila không thấy dấu hiệu bế tắc tại bãi cạn Scarborough.

Ông Tarriela còn nói rằng Hải cảnh TQ thậm chí còn dỡ bỏ phần còn lại của "rào chắn nổi” sau khi Bắc Kinh phát hiện nó không còn thẳng hàng.

Ông Tarriela cũng cho biết Bắc Kinh đã cân nhắc phản ứng của mình khi tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines cách bãi cạn Scarborough ở điểm gần nhất kể từ TQ giành quyền kiểm soát bãi cạn này vào năm 2012.

“Chúng tôi cho thế giới thấy rằng Philippines sẽ không chùn bước và chúng tôi vẫn sẽ liên tục thực hiện bất cứ điều gì cần thiết để duy trì sự hiện diện của mình” - ông Tarriela nhấn mạnh.

Cố vấn an ninh quốc gia Philippines - ông Eduardo Ano khẳng định Manila "có quyền" dỡ bỏ bất kỳ rào chắn nào tại bãi cạn Scarborough.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 26-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân đưa ra phản hồi về việc Lực lượng tuần duyên Philippines tháo dỡ “rào chắn nổi” gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

“TQ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải của bãi cạn Hoàng Nham [cách TQ gọi bãi cạn Scarborough]. TQ khuyên Philippines không nên khiêu khích và gây rắc rối” - ông Uông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm