Philippines tố Trung Quốc lắp đặt ‘rào chắn nổi’ trên Biển Đông

(PLO)- Lực lượng tuần duyên Philippines tố cáo lực lượng Hải cảnh Trung Quốc dựng "rào chắn nổi” ở khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Ngày 24-9, phía Philippines cáo buộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (TQ) lắp đặt “rào chắn nổi” gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận khu vực này, theo hãng tin Reuters.

F6wuGuPaYAABzDD.jpg
Lực lượng tuần duyên Philippines tố Hải cảnh Trung Quốc lắp đặt “rào chắn nổi” gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông hôm 22-9. Ảnh: TWITTER

Người phát ngôn Lực lượng tuần duyên Philippines - thiếu tướng Commodore Jay Tarriela viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng lượng này và Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên thuỷ sản Philippines "lên án mạnh mẽ" việc TQ dựng "rào chắn nổi" ở gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Ông Tarriela nói rằng rào chắn đó ngăn cản ngư dân Philippines tới khu vực bãi cạn Scarborough và “tước đi hoạt động đánh bắt cá và sinh kế của họ".

Theo người phát ngôn này, Lực lượng tuần duyên cùng Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên thuỷ sản Philippines phát hiện "rào chắn nổi" có chiều dài ước tính 300 m khi tuần tra hàng hải định kỳ vào ngày 22-9 vừa qua.

Ông Tarriela cho biết 4 tàu hải cảnh TQ phát đi tổng cộng 15 lần qua vô tuyến nhằm cố gắng xua đuổi các tàu của Philippines, đồng thời cáo buộc sự hiện diện của tàu và ngư dân Philippines “vi phạm luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên ông Tarriela nói rằng các tàu TQ đã rời đi khi phát hiện có phóng viên trên các tàu của Philippines.

“[Lực lượng tuần duyên Philippines] sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ liên quan để giải quyết những thách thức này” - ông Tarriela cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, các phóng viên hãng tin AFP hôm 22-9 đã chứng kiến cảnh một tàu cá Philippines bị tàu TQ truy đuổi khỏi bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Nhóm phóng viên lúc này tác nghiệp trên tàu BRP Datu Bankaw của Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên thuỷ sản Philippines đang làm nhiệm vụ cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu cho ngư dân trên Biển Đông.

Các ngư dân nói với hãng AFP rằng những hành động của TQ tại bãi cạn Scarborough đang cướp đi nguồn thu nhập chính của họ và nơi trú ẩn an toàn khi có bão.

Theo hãng AFP, để giúp các ngư dân có thể ở trên biển lâu hơn và đánh bắt được nhiều cá hơn, Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế.

Phía TQ chưa phản hồi về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm