Mỹ: Philippines 'dũng cảm' khi tháo rào chắn nổi Trung Quốc lắp ở bãi cạn Scarborough

(PLO)- Mỹ nói việc Philippines tháo dỡ ‘rào chắn nổi’ do Trung Quốc lắp đặt gần bãi cạn Scarborough là “bước đi dũng cảm”, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh của Washington với Manila.

Ngày 28-9 phía Mỹ lên tiếng về việc Philippines dỡ bỏ "rào chắn nổi” do Trung Quốc (TQ) lắp đặt gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, hãng Reuters đưa tin.

021f31c1b7fc4815b8b77c63ff78e88d.jpg
Rào chắn nổi do Trung Quốc lắp đặt gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Ảnh: HẢI CẢNH TRUNG QUỐC

Cụ thể, tại phiên điều trần quốc hội Mỹ, bà Lindsey Ford - phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khu vực Nam Á và Đông Nam Á - nói rằng hành động của Philippines trong việc dỡ bỏ "rào chắn nổi” gần bãi cạn Scarborough là “bước đi dũng cảm nhằm bảo vệ chủ quyền của nước này".

Bà Ford cũng tái khẳng định các cam kết an ninh của Washington với Manila.

Phát ngôn của bà Ford đưa ra vài ngày sau khi Lực lượng tuần duyên Philippines vào đầu tuần này cho biết đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm cắt bỏ "rào chắn nổi” dài 300 m do TQ lắp đặt gần bãi cạn Scarborough.

Tuy nhiên vào tối 27-9 Hải cảnh TQ ra tuyên bố nói rằng chính nước này tự thu hồi rào chắn ở bãi cạn Scarborough vào hôm 23-9, sau khi triển khai chúng một ngày trước đó để ngăn một tàu Philippines “đi vào khu vực này một cách bất hợp pháp”, theo thông cáo trên trang web của Hải cảnh TQ.

Trong tuyên bố trên, Hải cảnh TQ cũng cho rằng thông tin Philippines dỡ bỏ rào chắn trên là “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời tuyên bố sẽ “kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như quyền và lợi ích hàng hải” của nước này.

Philippines chưa bình luận về tuyên bố trên của Hải cảnh TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm