Philippines kêu gọi ngư dân tiếp tục hiện diện tại bãi cạn Scarborough

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cam kết tăng cường tuần tra và kêu gọi ngư dân nước này tiếp tục hoạt động tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Ngày 27-9, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cam kết tăng cường tuần tra và kêu gọi ngư dân nước này tiếp tục hoạt động tại bãi cạn Scarborough cùng các địa điểm khác trên Biển Đông bất chấp sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc (TQ), tờ Philstar đưa tin.

Người phát ngôn Lực lượng tuần duyên Philippines - Thiếu tướng Jay Tarriela nói rằng các tàu Philippines không thể duy trì sự hiện diện thường xuyên nhưng cam kết bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

“Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra ở Bajo de Masinloc và các khu vực khác có ngư dân Philippines sinh sống” - ông Tarriela nhấn mạnh. Bajo de Masinloc là cách Philippines gọi bãi cạn Scarborough.

Philippines kêu gọi ngư dân tiếp tục hiện diện tại bãi cạn Scarborough
Ngư dân Philippines tại một cảng biển ở tỉnh Zambales (Philippines) ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 25-9, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cắt bỏ rào chắn nổi dài 300 m mà TQ lắp đặt để chặn lối vào bãi cạn Scarborough.

TQ ngày 27-9 đã phản hồi việc Philippines đã cắt bỏ rào chắn nổi.

“Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng đảo Hoàng Nham [cách TQ gọi bãi cạn Scarborough] là lãnh thổ vốn có của TQ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói, cảnh báo Philippines “không nên khiêu khích và gây rối”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm