Bắc Kinh đáp trả việc Mỹ cáo buộc máy bay TQ ‘cưỡng bức, mạo hiểm’ ở biển Hoa Đông, Biển Đông

(PLO)- Mỹ cáo buộc máy bay quân sự Trung Quốc thực hiện “các hành vi cưỡng bức và mạo hiểm” chống lại Mỹ và các đồng minh ở không phận trên biển Hoa Đông và Biển Đông, Bắc Kinh đáp trả phát ngôn của Mỹ nhằm bôi nhọ mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc (TQ) - ông Trương Hiểu Cương lên tiếng về việc Mỹ cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các vụ áp sát trên không "cưỡng bức và mạo hiểm”, gọi đây một sự bôi nhọ có chủ ý chống lại TQ, theo tờ China Daily.

TQ.jpeg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Ông Trương nói rằng Mỹ đang thổi phồng "mối đe dọa quân sự TQ" vốn không tồn tại và “là một chiến dịch tấn công và bôi nhọ có chủ ý chống lại Bắc Kinh”.

“TQ kiên quyết phản đối điều này và đã gửi công hàm tới phía Mỹ” - ông Trương nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Ông Trương nói nguyên nhân sâu xa của vấn đề an ninh quân sự trên biển và trên không giữa Bắc Kinh và Washington “nằm ở việc tàu chiến và máy bay Mỹ di chuyển hàng ngàn dặm để gây rắc rối và khiêu khích ngay trước cửa TQ".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt mọi hành động mà Bắc Kinh gọi là khiêu khích, tránh hiểu lầm và đánh giá sai lầm cũng như ngăn ngừa sự cố trên biển và trên không.

Ông Trương đưa ra phát ngôn trên vài ngày sau khi Lầu Năm Góc hôm 17-10 cáo buộc rằng kể từ năm 2021 máy bay quân sự TQ thực hiện “các hành vi cưỡng bức và mạo hiểm” chống lại Mỹ và các đồng minh ở không phận trên biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm