Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0

Sáng 22-2, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, Vụ trưởng Vụ truyền thông Bộ Y tế Nguyễn Đình Anh cho biết, Bộ này đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc: Một người giả danh là sinh viên Trường ĐH Y dược để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung tại Q.12 (TP.HCM).

“Sáng nay Bộ đã chuyển thông tin cho Cục Quản lý khám chữa bệnh để có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM và trường Đại học Y dược TPHCM kiểm tra lại”- ông Anh nói.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện đơn vị này đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế TPHCM và các cơ quan liên quan xác minh và báo cáo về vụ việc.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận thông tin: Từ tháng 7-2021, một bác sĩ dỏm đã tham gia phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0… tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (quận 12, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm