Bộ Y tế lập tổ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Phú Yên

Chiều 1-7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Bảo Triệu, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Vi sinh miễn dịch Viện Pasteur Nha Trang (đứng) hỗ trợ việc xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Theo quyết định trên, tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Phú Yên có 18 thành viên, do ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, làm tổ trưởng. Ba tổ phó gồm các ông Nguyễn Bảo Triệu, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Vi sinh miễn dịch Viện Pasteur Nha Trang; Nguyễn Đình Khoa, Phó giám đốc BV Trung ương Huế (cơ sở 2); Nguyễn Đình Lượng, cán bộ Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Viện Pasteur Nha Trang.

Các thành viên còn lại của tổ đều đến từ Viện Pasteur Nha Trang và BV Trung ương Huế. Tổ công tác của Bộ Y tế có nhiệm vụ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm tối 1-7 đoàn công tác của Quân khu 5 sẽ đến Phú Yên hỗ trợ tỉnh này điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 1-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế, hóa chống phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Phú Yên. Theo đó, Sở Y tế Khánh Hòa cử năm bác sĩ thuộc BV Đa khoa Khánh Hòa; một bác sĩ dự phòng, một cử nhân xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cùng 20 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đến hỗ trợ tỉnh Phú Yên chống dịch.

Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Phú Yên nhiều vật tư, hóa chất phục vụ chống dịch như 20.000 khẩu trang (bốn lớp), 2.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ trang phục phòng hộ cá nhân, 2.000 chai sát khuẩn tay, 700 kg Cloramin B.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, sáng mai (2-7), sở sẽ tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn nhân viên y tế tỉnh này cùng vật tư y tế chi viện cho Phú Yên chống dịch.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm trước khi Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ tại Phú Yên, ngày 25-6, một đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang đã đến Phú Yên hỗ trợ máy móc, thiết bị, lập labô xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2; đồng thời hướng dẫn xét nghiệm, tập huấn, hỗ trợ điều tra, truy vết; hỗ trợ hóa chất, sinh phẩm...

Đoàn Y, Bác sĩ BV Trung ương Huế vào Phú Yên hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BV TRUNG ƯƠNG HUẾ 

Tiếp đó, ngày 28-6, đoàn công của BV Trung ương Huế với sáu người cũng đã đến Phú Yên hỗ trợ chống dịch. Ngoài ra, đoàn của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng đến Phú Yên để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, chỉ từ 17 giờ ngày 30-6 đến 8 giờ ngày 1-7, tỉnh này phát hiện thêm 46 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng; trong đó riêng TP Tuy Hòa có đến 41 ca. Đến nay tỉnh Phú Yên đã có 150 ca mắc COVID-19; trong đó nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 107 ca.

Phú Yên vẫn thi tốt nghiệp THPT

Chiều 1-7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 theo kế hoạch dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các thí sinh diện F1, F2, F3 sẽ thi đợt 2. Các thí sinh cư trú trong khu vực phong tỏa sẽ xem xét có quyết định cụ thể sau. Tỉnh sẽ cho tiến hành test nhanh đối với tất cả thí sinh, những người tham gia phục vụ kỳ thi trước khi thi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm