Buôn lậu qua đường hàng không phức tạp, hải quan mong người dân tố giác

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, đã bắt giữ khoảng 500 vụ việc gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển ma tuý qua đường hàng không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại chương trình, “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” số tháng 11- 2023 diễn ra sáng nay, cử tri TP.HCM cho rằng, qua các vụ án buôn lậu thời gian qua, nổi cộm lên hoạt động buôn lậu đường hàng không, tập trung ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cử tri hỏi Cục Hải quan TP.HCM đã có giải pháp nào để ngăn chặn, nhất là thời điểm gần Tết, khi hoạt động ký gửi, mua bán qua không gian mạng tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Ổn, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là sân bay lớn nhất nước, chiếm khoảng 60% quy mô xuất nhập khẩu hàng hoá và hành khách.

buôn lậu
Ông Nguyễn Văn Ổn, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM thông tin tại chương trình. Ảnh: Chụp màn hình.

Nơi này có trên 50 hãng hàng không đang khai thác. Bình quân mỗi năm làm thủ tục xuất nhập cảnh khoảng 70.000 chuyến bay với 10 triệu hành khách. Thủ tục xuất nhập khẩu khoảng 120.000 tấn hàng hoá/năm.

Chính vì lượng hàng, lượng người xuất nhập cảnh lớn nên vấn đề nhức nhối hiện nay là tình trạng buôn lậu và ma túy, lợi dụng để gian lận thương mại.

Ông điểm lại các vụ án mua bán trái phép chất ma tuý thời gian qua, đơn cử vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma tuý. Phó cục trưởng Cục Hải quan TP cho hay, các đối tượng lợi dụng các tuyến hàng không, tuyến bưu điện để hoạt động nên Cục đã rất chủ động để đấu tranh.

Qua đó, Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ khoảng 500 vụ việc gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển ma tuý qua đường hàng không. Riêng ma tuý là 23 vụ, bắt giữ 30 đối tượng.

Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tập trung kiểm soát việc nhập hàng đối với nhóm thực phẩm chức năng, liên quan đến sức khoẻ con người.

Kết quả, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và bắt giữ khoảng 20 vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhập khẩu thực phẩm không đủ chất lượng, nhập khẩu mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng...

Ông Ổn cho rằng thời điểm cuối năm, việc buôn bán hàng gian lận qua đường hàng không, bưu chính chuyển phát sẽ diễn biến phức tạp. Ngành Hải quan TP sẽ phối hợp với công an và lực lượng quản lý thị trường để tăng cường kiểm tra, giám sát.

Phó cục trưởng Cục Hải quan TP cũng mong người dân cùng chung tay, báo tin khi phát hiện các hoạt động, các dấu hiệu vi phạm cho cơ quan chức năng để sớm ngăn chặn các vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm