Cà Mau: Sau họp HĐND, cán bộ xuống ngay cơ sở giúp dân chống thiên tai

(PLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị ngay khi bế mạc kỳ họp, cán bộ trong hệ thống chính quyền xuống ngay cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 13-7, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sau một ngày rưỡi làm việc.

Các báo cáo từ UBND tỉnh và các sở ngành cho thấy 6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội đã có nhiều tín hiệu lạc quan sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID19.

Các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X. Ảnh CTV.

Các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X. Ảnh CTV.

Theo đó, Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 4,23%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,2%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 53%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 50%, số vốn đăng ký tăng 4,9 lần. Giải quyết việc làm tăng 35%. Khách du lịch tăng 28,7% so cùng kỳ...

Kỳ họp cũng đã thẳng thắn đánh giá tỉnh Cà Mau còn những hạn chế khó khăn, cần tăng tốc trong 6 tháng cuối năm 2022. Đó là tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng chỉ đạt 0,61%, kéo theo tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn so cùng kỳ, nhưng vẫn còn chậm so kế hoạch, chỉ đạt 32,5% kế hoạch. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư quan trọng còn chậm. Thu hút đầu tư tư nhân còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới còn khó khăn, thực hiện các chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ.

Công tác lập quy hoạch tỉnh chưa đảm bảo thời gian yêu cầu. Hệ thống cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của y tế cơ sở, y tế dự phòng còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt thấp so kế hoạch...

Chủ tịch HĐND Nguyễn Tiến Hải đề nghị ngay sau khi bế mạc kỳ họp, các địa phương, sở ngành, các đại biểu HĐND theo chức năng nhiệm vụ của mình phải xuống ngay cơ sở để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bốn ngày qua.

Tàu ngư dân Sông Đốc bị chìm gần Hòn Chuối Cà Mau do giông lốc trong tuần qua. Ảnh: CTV

Tàu ngư dân Sông Đốc bị chìm gần Hòn Chuối Cà Mau do giông lốc trong tuần qua. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong 4 ngày mưa giông liên tiếp, tỉnh Cà Mau đã bị thiệt hại nặng nề. Đã có 1 người chết do tàu cá bị chìm, 1 người bị thương trong đất liền do giông lốc, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, đê biển Tây bị sạt lở một số đoạn, nước dâng cao 0,7m làm tràn đê biển một số nơi...

Sáng hôm nay 13-7-2022, toàn tỉnh Cà Mau có mưa lớn và tiếp tục gây ngập lụt tại nhiều địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban nội chính tham mưu, báo có cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, kết luận phân loại xử lý cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm liên quan trong các vụ việc, vụ án theo hướng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ.

TP Đà Lạt long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng

TP Đà Lạt long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Đức Hiệp nhấn mạnh: "Chặng đường lịch sử hào hùng của quân và dân thành phố đã khẳng định vai trò quan trọng của Đà Lạt - Tuyên Đức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước".