Cà Mau: 1 ngư dân tử vong, 750 căn nhà hư hỏng do giông lốc

(PLO)- Mưa giông, lốc xoáy đã khiến tỉnh Cà Mau thiệt hại nặng, có một người chết, một người bị thương và 750 căn nhà hư hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, anh Nguyễn Trường Sơn (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho hay tàu cá của anh đã gặp nạn do giông lốc khiến một người tử vong và thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Ngư dân Sông Đốc giúp cứu tàu cá bị chìm . (Clip do ngư dân cung cấp).

Tàu cá của anh Sơn mang biển kiểm soát CM- 91109 TS, ra khơi ngày 4-7. Do biển động nên tàu vào trú ở khu tránh bão gần Hòn Chuối, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đến 2 giờ sáng ngày 9-7, một cơn giông kèm lốc xoáy đã đánh chìm con tàu. Ngư dân mất tích là Nguyễn Chí Nguyện (sinh 1999, ngụ xã Định Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Chiều 10-7, tàu cá này được trục vớt, thi thể ngư dân mắc kẹt trong tàu.

Trục vớt xác ngư phủ tử nạn hôm 10-7-2022. Ảnh: CTV.

Trục vớt xác ngư phủ tử nạn hôm 10-7-2022. Ảnh: CTV.

Trong tuần qua, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa lớn, giông lốc liên tục.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đã có 750 căn nhà bị thiệt hại, một người bị thương, 346 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại khu vực đất liền đã trên 5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm