Cà Mau: Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A vướng mặt bằng 15 hộ dân

(PLO)- Người dân yêu cầu cho hưởng lợi mặt tiền giáp tuyến tránh mới chịu giao đất, nhưng phía UBND huyện cho rằng yêu cầu này là không thể giải quyết.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, ông Huỳnh Hùng Em, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Nước xác nhận hiện nay, dự án tuyến tránh quốc lộ 1A qua TP Cà Mau và huyện Cái Nước đang gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng.
"Hiện còn 15 hộ dân không chịu giao đất, huyện đã ban hành 1 quyết định cưỡng chế"- ông Huỳnh Hùng Em nói.

Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A qua TP Cà Mau được Bộ GTVT Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hồi tháng 12-2020. Tổng chiều dài dự án khoảng 14,3km, với tổng vốn đầu tư hơn 1.725 tỷ đồng, trong đó có 232 tỉ đồng là chi phí giải phóng mặt bằng và dự phòng. Theo Quyết định trên, dự án được thực hiện hoàn thành vào năm 2022.

Ông Dương Thế Hùng đã được tống đạt quyết định cưỡng chế. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Dương Thế Hùng đã được tống đạt quyết định cưỡng chế. Ảnh: TRẦN VŨ

Tuy nhiên, quá trình thi công đã vướng mặt bằng ở khu vực xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau. Hàng chục hộ dân không đồng tình giao mặt bằng, chính quyền đã nỗ lực vận động đến nay vẫn còn 15 hộ dân không chịu giao mặt bằng, với nhiều lý do.

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã ban hành 1 Quyết định cưỡng chế giao đất đối với hộ ông Dương Thế Hùng, ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

Trả lời PLO, các hộ dân chưa thuận giao mặt bằng cho rằng rất ủng hộ Nhà nước làm tuyến tránh quốc lộ 1A. Tuy nhiên, người dân yêu cầu không thu hồi phần đất giáp mặt tiền tuyến tránh này. "Chúng tôi yêu cầu tách việc thu hồi đất ra thành 2 dự án là làm tuyến tránh và làm khu công nghiệp Hòa Trung riêng. Như vậy thì chúng tôi sẽ giao đất ngay"- ông Dương Thế Hùng, nói.

Được biết, khu vực vướng mặt bằng hiện nay là nằm trong khu đất quy hoạch làm dự án Khu công nghiệp Hòa Trung. Khi dự án tuyến tránh triển khai, tỉnh Cà Mau không lập dự án thu hồi đất làm tuyến tránh riêng mà thu hồi đất với danh nghĩa để tạo quỹ đất sạch làm Khu công nghiệp Hòa Trung.

Từ đó, toàn bộ người dân có đất tuyến tránh đi qua thuộc quy hoạch khu công nghiệp Hòa Trung bị thu hồi hết đất mặt tiền cả hai bên tuyến tránh.

Ngoài ra, người dân cũng đã có đơn tập thể kiến nghị thu hồi hủy bỏ quy hoạch khu công nghiệp Hòa Trung vì dự án này công bố lần đầu vào năm 2004, đến nay đã hơn 18 năm mới có hơn chục nhà máy, chiếm khoảng 10% diện tích đất dự án theo quy hoạch (327ha).

Tuy nhiên theo ông Huỳnh Hùng Em, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Nước, yêu cầu được hưởng mặt tiền tuyến tránh của người dân ấp Năm Đảm là không thể giải quyết.

Ông Hùng Em nói: "Phần đất này đã có quyết định thu hồi, bồi thường, thông báo nhận tiền từ năm 2018 nhưng người dân không nhận tiền, không giao đất. Đó là phần đất mà từ 2017 đến nay, tỉnh Cà Mau đã triển khai thu hồi làm quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư khu công nghiệp và khu dân cư".

Theo dự kiến UBND huyện Cái Nước sẽ tiến hành vừa vận động, vừa cưỡng chế thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch đầu tư Khu công nghiệp Hòa Trung. Quyết định cưỡng chế đầu tiên sẽ được tiến hành trước 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm