Cà Mau: Con đường bị chia đôi vì UBND xã quên lập biên bản 1 lời hứa

(PLO)- Chủ tịch UBND xã cho biết đại diện chủ hộ có hứa dời hàng rào khu nhà mồ vào trong để hiến đất làm đường, nhưng sau đó không làm khiến con đường bê tông liên thôn bị chia cắt thành 2 đoạn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cuối tháng 6-2022, người dân ở Cà Mau bàn tán nhiều về câu chuyện làm đường hai đầu, bỏ đoạn giữa, dở khóc dở cười. Nguyên nhân, được xác định là do chính quyền xã quên lập văn bản một lời hứa hiến đất của một hộ dân.

Khu nhà của gia tộc họ Trương khiến con đường bị chia đôi. Ảnh: TRẦN VŨ

Khu nhà của gia tộc họ Trương khiến con đường bị chia đôi. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó tháng 3-2021, UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có Quyết định đầu tư đường lộ bê tông nông thôn trên tuyến Kênh Sẽ, xã Tân Hưng Đông. Đường có chiều ngang 3m, dài 3,7km, tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỉ đồng, bằng ngân sách Nhà nước. Ban quản lý dự án huyện Cái Nước được giao làm đại diện Chủ đầu tư. UBND xã Tân Hưng Đông lo việc vận động dân hiến đất, chặt cây giải phóng mặt bằng.

Con lộ cũ trên tuyến đường chuẩn bị đầu tư chỉ rộng 1,5m, xuống cấp nghiêm trọng nên người dân rất đồng thuận hiến đất, chủ động chặt cây dọn luồng cho Nhà nước làm đường mới. Tuy nhiên, có một nhà mồ dòng tộc họ Trương hiện hữu bị vướng 1,5m vào phần đường chuẩn bị đầu tư.

Ông Lê Kha Nưa, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Đông kể: "Lúc đó, chúng tôi làm việc với ông Trương Văn Toàn, đại diện chủ hộ. Ông thống nhất di dời hàng rào khu mộ vào trong để con đường thi công thẳng tắp, đúng theo thiết kế.

Lúc xác định vị trí, ông Toàn còn đích thân dùng sơn làm dấu để xác định vị trí đường lộ đi qua đất khu nhà mồ. Nhưng sau đó thì ông làm khác, di dời hàng rào nhà mồ ra ngoài thêm 1,5m, xem như lấn hết phần đường đã thiết kế. Đó cũng là lý do mà con đường bị chia cắt như hiện nay. Bà con rất bức xúc nhưng xã cũng hết cách, vận động hoài ông Toàn cũng không đồng ý trả lại hiện trạng như đã hứa lúc đầu".

UBND huyện Cái Nước đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, do không vận động được ông Toàn trả lại hiện trạng như đã hứa trước đây, trong khi thời gian giải ngân vốn đã hết nên huyện này quyết định cắt khối lượng, tất toán công trình vào tháng 4-2022.

Từ đó, con đường Kênh Sẽ bị chia cắt thành 2 đoạn, bị mất đoạn giữa khoảng gần 200m. Người dân phía trong chỉ đi được sử dụng đoạn đường bê tông mới gần 1km là hết đường đi. Nhiều người dân bức xúc gửi đơn tập thể lên tỉnh cầu cứu sớm thông tuyến cho con đường.

Trao đổi với PLO, ông Lê Kha Nưa, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Đông khẳng định là ông Toàn có hứa dời hàng rào khu nhà mồ vào trong để hiến đất làm đường. Ông viết báo cáo gửi tỉnh, gửi huyện cũng nói rõ tình tiết này. Còn nêu rõ là khi tiến hành xác định vị trí, ông Toàn đích thân dùng sơn làm dấu vị trí hiến đất làm lộ.

Con đường Kênh Sẽ bị chi cắt vì vướng khu nhà mồ của dân. Ảnh: TRẦN VŨ

Con đường Kênh Sẽ bị chi cắt vì vướng khu nhà mồ của dân. Ảnh: TRẦN VŨ

Tuy nhiên, ông Nưa thừa nhận có thiếu sót là khi đó không lập thành biên bản lời hứa của ông Toàn làm bằng chứng về sau. "Tuy nhiên rõ ràng ông Toàn hứa có nhiều người chứng kiến, làm chứng"- ông Nưa khẳng định.

Trong khi ông Trương Văn Toàn trao đổi qua điện thoại với phóng viên PLO nói: "Chủ hộ đứng tên trên đất đó là chị tôi, bà Trương Thị Hoa. Tôi không phải chủ đất thì sao hứa được".

Ông Toàn cũng cho biết thêm, khu mộ này đã có từ mấy mươi năm, nếu chấp nhận sự vận động của xã thì một số phần mộ sẽ nằm tiếp giáp với đường lộ. Sẽ bị động mộ động mả, dòng tộc không chấp nhận.

"Tôi đã tốn mấy trăm triệu đồng làm bờ kè ra phía Kênh để Nhà nước có mặt bằng mà làm lộ. Phần này rộng 5m, trong khi con lộ chỉ 3m"- ông Toàn nói.

Ông Toàn cũng khẳng định, bản thân làm lĩnh vực xây dựng, thấy rằng việc uốn cong lộ né khu mộ như hiện trạng là bình thường. Trong khi UBND huyện Cái Nước cho rằng việc uốn cong như vậy là không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế đường hiện hành.

Huyện đã họp bàn với xã

Để nối thông tuyến đường mới này, tuần qua, UBND huyện Cái Nước đã họp bàn với xã và cơ quan chuyên môn. "Hiện công trình sửa chữa khu nhà mồ họ Trương vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi chờ hoàn tất sẽ đấu nối lại, trên cơ sở xin huyện hỗ trợ kinh phí, xã khảo sát đấu nối"- ông Lê Kha Nưa, Chủ tịch xã Tân Hưng Đông cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm