Cả thế giới trở thành khách hàng của UAV TB2 Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ sau màn thể hiện ở Ukraine

(PLO)- Việc các hệ thống pháo và phương tiện bọc thép của Nga bị phi đội UAV TB2 Bayraktar của Ukraine phá hủy đã khiến toàn bộ thế giới trở thành khách hàng của loại UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà thiết kế máy bay không người lái (UAV) TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc các hệ thống pháo và phương tiện bọc thép của Nga bị phi đội UAV TB2 Bayraktar của Ukraine phá hủy đã khiến toàn bộ thế giới trở thành khách hàng của loại UAV này, theo trang The EurAsian Times.

Cả thế giới trở thành khách hàng của UAV TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ

“UAV Bayraktar TB2 đang làm những gì nó có nhiệm vụ phải làm - hạ gục một số hệ thống phòng không, hệ thống pháo và phương tiện bọc thép hiện đại nhất” – ông Selçuk Bayraktar, Giám đốc công nghệ của hãng Baykar, nhà sản xuất UAV TB2 nói với hãng tin Reuters.

UAV TB2 Bayraktar của Ukraine được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác. Ảnh: THE EURASIAN TIMES

UAV TB2 Bayraktar của Ukraine được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác. Ảnh: THE EURASIAN TIMES

“Cả thế giới trở thành khách hàng của TB2 Bayraktar”- ông nói thêm.

UAV TB2 là một trong những vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng để chống lại lực lượng Nga và mạng xã hội lan truyền các video cho thấy xe tăng, hệ thống phòng không, trực thăng, xe phân phối bị các cuộc tấn công của UAV TB2 hoặc cuộc tấn công bằng pháo có sự hỗ trợ của UAV TB2 hạ gục.

Tương tự, ông Bayraktar nói rằng ông tự hào khi UAV TB2 đã được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia năm 2020, và đã giúp Azerbaijan giành lại vùng lãnh thổ tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Sau sự thành công trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, UAV TB2 Bayraktar thu hút sự quan tâm ngày càng lớn trên toàn cầu vì nó đánh dấu lần đầu tiên một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện giữa hai quốc gia đã chiến thắng gần như hoàn toàn dựa trên sức mạnh của tác chiến bằng UAV.

Giống như vậy, loại UAV do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo này cũng ảnh hưởng đáng kể tới kết quả trên chiến trường ở Syria và Libya có lợi cho chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những nước mua UAV TB2 Bayraktar

Sự thành công trên chiến trường của UAV TB2 Bayraktar ở Ukraine và Armenia đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, chẳng hạn như Niger. Niger vừa nhận 6 UAV TB2 Bayraktar hồi tháng trước như một phần trong thỏa thuận vũ khí ký với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái.

UAV thế hệ kế tiếp Bayraktar Kızılelma của hãng Baykar. Ảnh: AZERNEWS

UAV thế hệ kế tiếp Bayraktar Kızılelma của hãng Baykar. Ảnh: AZERNEWS

Quốc gia Tây Phi này đã mua UAV TB2 Bayraktar nhằm tăng cường khả năng giám sát trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm cực đoan có liên hệ Al-Qaeda đang hoạt động quanh biên giới giáp Mali và Burkina Faso.

Ngoài ra, một số quốc gia khác mua UAV TB2 còn có Morocco, Nigeria, Saudi Arabia, Kazakhstan, Turkmenistan, Qatar…

Có 19 quốc gia, bao gồm nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Ba Lan được cho đến nay đã có được UAV TB2 Bayraktar.

Tajikistan là một trong những nước đáng chú ý trong danh sách khách hàng bổ sung gần đây cũng sở hữu loại UAV này, trong bối cảnh nước này có tranh chấp biên giới với nước láng giềng Kyrgyzstan.

Cuối năm 2021, quốc gia Trung Á Kyrgyzstan đã có được ba UAV TB2 Bayraktar được trang bị tên lửa chính xác để vô hiệu hóa bất kỳ xe bọc thép nào xâm phạm biên giới.

Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý bán cho Tajikistan loại UAV tương tự, điều này khiến các quan chức Kyrgyzstan phẫn nộ, yêu cầu Ankara đưa ra lời giải thích.

Tuy nhiên, đã có nhiều lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ bán UAV TB2 Bayraktar cho hai quốc gia Kyrgyzstan và Tajikistan đang tranh chấp biên giới.

Các vụ đụng độ giữa hai nước Trung Á trên dọc một thung lũng sông tranh chấp hồi năm ngoái khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương và ít nhất 40.000 người di tản. Cuộc xung đột bùng phát trở lại hồi tháng 1 và tháng 3.

Các chuyên gia quân sự và những người ủng hộ nhân quyền đã bày tỏ lo ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đồng ý bán UAV cho những quốc gia bị coi là coi thường nhân quyền và luật chiến tranh.

Ngoài ra ngay cả các nước phương Tây cũng ngỏ ý muốn mua UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạng như Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng gọi UAV chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ là vũ khí giúp thay đổi cuộc chơi.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau cho Anh, bao gồm UAV Bayraktar và Anka.

Sự lo lắng của Ấn Độ

Bên cạnh đó, ngay cả Ấn Độ cũng có lý do để lo lắng vì nước này phụ thuộc nặng nề vào vũ khí Nga để đảm bảo an ninh nước mình, và Pakistan, đối thủ của Ấn Độ dường như đang xếp hàng để mua UAV TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh từ căn cứ không quân Murid của Pakistan cho thấy một UAV TB2 Bayraktar xuất hiện tại căn cứ. Ảnh: TWITTER

Hình ảnh từ căn cứ không quân Murid của Pakistan cho thấy một UAV TB2 Bayraktar xuất hiện tại căn cứ. Ảnh: TWITTER

Hình ảnh vệ tinh mới nhất tại căn cứ của Không quân Pakistan ở Murid (tỉnh Punjab) dường như cho thấy UAV TB2 Bayraktar xuất hiện tại căn cứ, theo nhà phân tích Damien Symon.

Có một số báo cáo chưa kiểm chứng hồi đầu năm nay nói rằng Pakistan đã mua 6 UAV TB2 Bayraktar từ hãng Baykar hồi tháng 3-2021 và đã ký thỏa thuận với công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) để cùng phát triển UAV ANKA-S loại lớn hơn.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pakistan, ông Nadeem Raza đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển UAV Baykar hồi tháng 3-2021.

Điều thú vị là ngay trước chuyến thăm này, Phòng Quan hệ công chúng của Không quân Pakistan đã đăng một video mô tả quá trình hoạt động của lực lượng này từ trước đến nay.

Trong video, nhiều máy bay và hệ thống vũ khí khác nhau trong phi đội Không quân Pakistan, gồm cả UAV TB2 Bayraktar đang hoạt động. Điều này cho thấy rõ ràng rằng Pakistan có thể đã thực sự mua được UAV TB2 Bayraktar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm