Cán bộ ở Bà Rịa-Vũng Tàu cà phê sáng cùng ngư dân

Cán bộ ở Bà Rịa-Vũng Tàu cà phê sáng cùng ngư dân

(PLO)- “Nếu tàu tôi đánh bắt trái phép, Nhà nước cứ tử hình tôi”. Đó là lời cam kết khẳng khái của một ngư dân tại buổi cà phê sáng cùng ngư dân do thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức.

Đảng ủy, UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức mô hình cà phê sáng cùng ngư dân trên địa bàn.

Tại đây, lãnh đạo thị trấn Long Hải, Biên phòng Phước Tỉnh đã thăm hỏi các ngư dân, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc các ngư dân đang gặp khi duy trì nghề biển.

Ngư dân thị trấn Long Hải

Cà phê cùng ngư dân tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TK

Đồng thời phát tờ rơi, giới thiệu quy định pháp luật về xử phạt hành chính các hành vi vi phạm của tàu cá đến các ngư dân; những điều ngư dân khi đánh bắt xa bờ cần lưu ý; số điện thoại liên lạc các tàu cá cần gọi khi gặp cần cứu nạn khẩn cấp; những điểm tọa độ nối đường màu vàng để khai thác đánh bắt hải sản...

Rất đông ngư dân của thị trấn Long Hải đến dự buổi cà phê họp mặt. Họ cùng chia sẻ với lãnh đạo thị trấn, biên phòng về những chuyến đi biển đầu năm, khó khăn trong khai thác đánh bắt, nguồn lợi, giá nhiên liệu. Những góp ý, kiến nghị, mong muốn được nhà nước hỗ trợ của ngư dân để họ yên tâm vươn khơi bám biển...

Đông ngư dân của thị trấn Long Hải đến buổi cà phê. Ảnh: TK

Đông ngư dân của thị trấn Long Hải đến buổi cà phê. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Lộc (khu phố Hải Điền) là một trong những chủ tàu có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của thị trấn Long Hải.

Theo ông Lộc, tàu của ông chỉ đánh bắt tại cội chà (điểm đánh cá truyền thống-PV) của gia đình đã mấy chục năm qua, tọa độ nằm trong phạm vi vùng biển Việt Nam, chỉ cách đường phân định khoảng 7 hải lý. Cội chà này cũng thể hiện chủ quyền vùng biển của Việt Nam được các bậc cha ông dựng lên.

Ông Ngô Thanh Phúc

Ông Ngô Thanh Phúc (đứng) Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Hải trao đổi cùng ngư dân về một số nội dung trong tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: TK

Ông Lộc khẳng định: “Tàu của tôi chỉ ra đánh bắt tại điểm cố định nhiều năm qua, có tọa độ rõ ràng. Tôi cam kết không bao giờ sang đánh bắt tại vùng biển ngoài. Nếu tàu tôi đánh bắt trái phép, nhà nước cứ tử hình tôi. Nhưng nếu tôi đánh bắt trong vùng biển Việt Nam thì nhà nước phải có bảo đảm an toàn cho chúng tôi yên tâm đánh bắt. Đây là kiến nghị chung của ngư dân Long Hải”- ông Lộc khẳng định.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Hải cho biết, thị trấn có 266 phương tiện đánh bắt xa bờ theo hình thức lưới rút, lưới vây, đánh bắt tại một điểm chà cố định (độ sâu khoảng 300m). Nếu đánh ra khỏi phạm vi cội chà này thì khó đánh bắt, không có cá (do nước biển sâu khoảng 1.000m).

Tờ rơi

Ngư dân góp ý cần phóng to hơn bảng thông tin các điểm tọa độ điểm được đánh bắt để thuyền trưởng dễ quan sát khi lái tàu. Ảnh: TK

Thời gian qua thị trấn Long Hải tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản trái phép. Do đặc điểm nghề đi biển tại Long Hải là đánh lưới rút, lưới vây, các điểm đánh bắt đều cố định nên ngư dân đều đồng tình, ủng hộ và cam kết chấp hành nghiêm quy định khi đánh bắt xa bờ.

"Qua buổi cà phê gặp mặt thân tình, bà con cũng có một số kiến nghị, chúng tôi tiếp nhận và chuyển tới các cấp cao hơn để xem xét giải quyết, hỗ trợ cho bà con. Sắp tới thị trấn tiếp tục tổ chức ngồi cà phê sáng cùng ngư dân, ngoài chủ tàu sẽ mời cả các thuyền trưởng cùng dự...”- ông Phúc, nhấn mạnh.

Bảng tuyên truyền được in, dán cố định tại quán cà phê được thị trấn Long Hải chọn để thường xuyên gặp gỡ, trao đổi cùng ngư dân. Ảnh: TK

Bảng tuyên truyền được in, dán cố định tại quán cà phê được thị trấn Long Hải chọn để thường xuyên gặp gỡ, trao đổi cùng ngư dân. Ảnh: TK

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng trao đổi thêm, đồn phụ trách địa bàn ba xã ven biển của huyện Long Điền gồm xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải.

Thời gian qua, đồn cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU. Các trạm của đồn cũng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm...

Đọc thêm