Cận cảnh dự án bỏ hoang sát bờ biển ở Quảng Trị

Cận cảnh dự án bỏ hoang sát bờ biển ở Quảng Trị

(PLO)- Những căn nhà bị bỏ hoang ẩn mình giữa hàng phi lao rậm rạp gây tò mò cho nhiều người.

Video: Cận cảnh dự án bỏ hoang sát bờ biển ở Quảng Trị
du-an-o-cua-viet-13.jpg
Sau nhiều năm bỏ hoang, các công trình thuộc dự án Khu Aquatica - Cua Viet beach and resort tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang xuống cấp, hư hỏng.. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-12.jpg
Nằm tại vị trí đắc địa, gần bãi tắm Cửa Việt, nhưng dự án này bị bỏ hoang trong thời gian dài. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-34.jpg
Tại đây, loạt căn "Nhà Việt cổ” phủ đầy lá cây phi lao, những vật dụng còn lại tại đây cũng trong cảnh hư hỏng, lạnh lẽo. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-35.jpg
Dự án Khu Aquatica - Cua Viet beach and resort được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư ngày 21-3-2019 với diện tích 67.050m2. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-33.jpg
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đây là dự án kế thừa dự án Khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2006. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-31.jpg
Trong đó có 30.000m2 đất đã được UBND tỉnh thu hồi từ năm 2013 do nhà đầu tư cũ đã không thực hiện đầu tư dự án theo quy định. Phần diện tích chưa thu hồi hiện công ty đang quản lý là 32.235m2 và đã triển khai xây dựng một số hạng mục. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-30.jpg
Vào tháng 7-2023, UBND tỉnh Quảng Trị có kết luận về cuộc họp do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì để xử lý những vướng mắc của dự án Aquatica - Cua Viet beach and resort. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-27.jpg
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư triển khai dự án. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-26.jpg
Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng tiến độ dự án, thì chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan như: Việc chuyển giao dự án giữa các chủ thể dẫn đến chậm tái cấu trúc bộ máy; nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện dự án, năng lực hạn chế. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-28.jpg
Cùng với đó, các cơ quan chức năng thiếu đôn đốc, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định thiếu cụ thể, rõ ràng… vì vậy đến nay nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-24.jpg
Cũng tại thông báo kết luận này, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất cho phép gia hạn thực hiện dự án Khu Aquatica - Cua Viet beach and resort với phần diện tích hiện nay là 32.235m2 tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-23.jpg
Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chứng minh được đầy đủ các yếu tố pháp lý về mặt tài chính, thực hiện tái cấu trúc lại toàn bộ dự án và có cam kết trách nhiệm trong triển khai thực hiện dự án; có lộ trình hoàn tất các thủ tục và cam kết tiến độ thực hiện dự án; thực hiện ký quỹ để đảm bảo cho việc thực hiện dự án theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-22.jpg
Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và hoàn thành các thủ tục theo quy định. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-20.jpg
Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư ký cam kết trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án, trong đó nêu rõ tiến độ cụ thể của từng phần việc từ thời điểm được điều chỉnh chủ trương đầu tư cho đến khi dự án được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng, trách nhiệm của từng bên có liên quan đối với từng phần công việc, chế tài xử lý. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-19.jpg
Trường hợp nhà đầu tư không còn khả năng triển khai dự án, không chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp số tài sản hiện có, sự thừa kế dự án giữa các tổ chức, các nhân, tiếp tục chậm tiến độ... Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-16.jpg
Hiện nay tại khu vực đất của dự án này nhếch nhác với những hàng cây phi lao phủ kín lối, cây bụi mọc um tùm. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-15.jpg
Vì nằm tại vị trí mặt tiền, ở khu du lịch nên nhiều người qua lại không khỏi rùng mình. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-9.jpg
Những căn nhà, những biệt thự theo phong cách cũ được xây dựng rồi bỏ hoang khiến khung cảnh càng ảm đạm. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-8.jpg
Cảnh quan lụp xụp, những mái nhà, cửa kính bị hư. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-5.jpg
Bên trong các căn nhà cũng đầy rác và rất nhếch nhác. Ảnh: NGUYỄN DO
du-an-o-cua-viet-2.jpg
Theo người dân thì việc bỏ hoang loạt công trình tại khu đất vàng này là rất lãng phí và ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Ảnh: NGUYỄN DO

Đọc thêm