Cận cảnh tháo dỡ chung cư Thanh Đa

UBND quận Bình Thạnh vừa cho biết hai lô 4 và 6 chung cư Thanh Đa (được xây dựng từ năm 1975) sắp tháo dỡ xong. Đây là hai lô đầu tiên trong tổng số 23 lô chung cư Thanh Đa (gồm lô chữ và lô số) đã được di dời người dân. 

Năm 2014, từ kết quả thẩm định chung cư bị nghiêng, lún trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, quận Bình Thạnh đã lên phương án di dời và tái định cư 300 hộ dân đến chung cư Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh. 

Ông Dương Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết hiện hai lô chung cư này đã có nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển nhà Thanh Đa. Quận Bình Thạnh đã trình UBND TP hồ sơ để công nhận chủ đầu tư cho công ty này tiến hành đầu tư, xây dựng. 

Ông Thắng cũng thông tin, sau khi chủ đầu tư xây dựng xong thì hai lô chung cư này sẽ được dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân của các lô chung cư còn lại. "Việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa chung cư cũ tại quận Bình Thạnh sẽ được tiến hành cuốn chiếu theo hình thức xây xong chung cư này sẽ dành để bố trí cho chung cư khác tiếp theo", ông Thắng nói.

Cũng theo lãnh đạo quận Bình Thạnh, ngày 18-6, quận bắt đầu tiến hành tháo dỡ hai lô 4 và 6 trong chung cư Thanh Đa. Ngày 8-8, theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM , hai lô chung cư 4, 6 đã được tháo dỡ gần xong. Hiện đã phá dỡ xong lô 6, lô 4 cũng sắp hoàn tất. 

Dưới đây là một số hình ảnh của lô 4 và 6 trước và sau khi tháo dỡ.

Hai lô 4, 6 bị nghiêng lún trầm trọng. Ảnh VH

Giàn hoa giấy trước chung cư Thanh Đa. Ảnh VH

Người dân sống tại lô 4 chỉ  lên bức tường đang còn in dấu mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường nước dâng lên gần cả mét. Ảnh VH

Mùa mưa, ở trong nhà cũng phải đi ủng. Ảnh VH

Khuôn viên lô 4, 6 đang được rào lại để tháo dỡ. Ảnh VH

Những phần còn lại của lô 4 đang tháo dỡ. Ảnh VH

Tường gạch ngổn ngang. Ảnh: VH

Công việc tháo dỡ lô 4 đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh:VH


Cận cảnh tháo dỡ chung cư Thanh Đa ảnh 9

Lô 6 đã hoàn tất việc tháo dỡ. Ảnh VH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm