Cần Thơ: Hoàn thành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B

Cần Thơ: Hoàn thành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B

(PLO)- Dự kiến đến 7-11 sẽ đưa vào khai thác chính thức hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922.

Ngày 5-11, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cho biết Ban vừa hoàn thành lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922.

Cụ thể, công trình có tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, khởi công ngày 12-10, hiện đang hoàn thiện và hoạt động thử nghiệm. Dự kiến đến 7-11 sẽ đưa vào khai thác chính thức và đến tháng 12-2023 sẽ bàn giao cho quận Bình Thủy quản lý và vận hành.

nut-giao-922-7.jpg
nut-giao-922-2.jpg
nut-giao-922-9.jpg
Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng xung đột giao thông tại đây. Ảnh: CHÂU ANH

Đường tỉnh 922 có tổng chiều dài hơn 29km, điểm đầu giao với Quốc lộ 91B, đi qua địa bàn quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022, góp phần rút ngắn thời gian đi từ trung tâm TP Cần Thơ đến huyện Thới Lai, Cờ Đỏ. Do đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua tuyến khá nhiều.

Tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922 (nút giao đầu tuyến) có hai tiểu đảo để phân các làn xe, nhưng không có lề đường dành cho người đi bộ. Cạnh đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Qua thời gian đưa vào hoạt động, tại các nút giao trên đường tỉnh 922 xảy ra tình trạng mất ATGT, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra. Trong đó, tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922 là vị trí thường xuyên gây xung đột giao thông. Từ thực tế đó, Ban ATGT TP xác định để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, cần phải tổ chức giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Bà Hồ Thị Mỹ Huỳnh (52 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) chia sẻ khi đường tỉnh 922 đưa vào hoạt động, người dân rất mừng vì rút ngắn thời gian đi Thới Lai, Cờ Đỏ. Tuy nhiên, tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922 xe cộ di chuyển rất phức tạp, rất dễ xảy ra tai nạn.

“Trụ đèn tín hiệu này mới hoạt động khoảng 1-2 ngày nay. Xe cộ chạy theo nề nếp hơn, có trật tự hơn” - bà Huỳnh nói.

nut-giao-922-5.jpg
nut-giao-922-6.jpg
Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết sẽ triển khai thi công trình đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường tỉnh 922 với đường tỉnh 923. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự, ATGT tại các nút giao trên đường tỉnh 922. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban đã khảo sát, phân tích kỹ xung đột giao thông tại nút giao này. Từ đó, đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống đèn tín hiệu giao thông hợp lý nhất, nhằm giảm thiểu TNGT, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

“Ngày 7-11 tới, khi đưa vào hoạt động chính thức hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922, Ban sẽ khởi công công trình tại nút giao đường tỉnh 922 với đường tỉnh 923. Các công trình sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông và đảm bảo trật tự, ATGT tại các nút giao trên đường tỉnh 922. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ của tuyến đường này” - ông Ngoan thông tin thêm.

Đọc thêm