Cần Thơ: Kiểm điểm nhiều người vì rạch ở phường Thới Bình bị lấn

(PLO)- Sau thanh tra, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) giao nhiều cơ quan kiểm điểm trách nhiệm nhiều người liên quan việc lấn rạch dọc tuyến hẻm 90-118 Hùng Vương, phường Thới Bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, nguồn tin của PLO cho biết, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa triển khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên tại UBND phường Thới Bình.

Nhiều nhà xây dựng lấn chiếm tuyến rạch dọc theo hẻm 90-118 đường Hùng Vương, phường Thới Bình gây ngập nghẹt và ô nhiễm môi trường. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều nhà xây dựng lấn chiếm tuyến rạch dọc theo hẻm 90-118 đường Hùng Vương, phường Thới Bình gây ngập nghẹt và ô nhiễm môi trường. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đoàn thanh tra làm việc liên quan tuyến rạch dọc theo hẻm 90-118 của phường Thới Bình và kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường trong thời gian từ 1-1-2015 đến 31-5-2021.

Toàn tuyến rạch có 65 hộ thì có 46 hộ vi phạm việc xây dựng lấn chiếm rạch, còn lại 19 hộ không vi phạm.

Từ tháng 3-2019 trở về trước không xử lý trường hợp nào trong 46 hộ. Từ tháng 3-2019 đến 31-5-2021, phường tham mưu xử phạt được một trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính ba trường hợp, còn lại 42 hộ chưa lập thủ tục xử lý.

Theo kết luận, UBND phường báo cáo đã vận động tháo dỡ được 25/46 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đoàn thanh tra xác minh thấy phần lớn các hộ dân chỉ chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng, còn phần đất lấn chiếm trên tuyến rạch chưa được khôi phục, dẫn đến tình trạng ngập nghẹt vẫn không được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân.

Kết luận thanh tra cho biết, UBND phường Thới Bình có làm một số công việc nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, hiệu quả không cao, UBND quận đã có nhiều văn bản nhắc nhở, phê bình. Riêng việc xử lý theo quy định nếu hộ dân không tự nguyện chấp hành tháo dỡ sau khi đã vận động thì đến nay vẫn chưa thực hiện…

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về UBND phường, trước hết là chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường được giao phụ trách qua các thời kỳ. Cạnh đó còn có vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo và công chức thuộc phòng Quản lý đô thị, TN&MT.

Từ đó, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đưa ra một số xử lý đối với UBND phường và phòng chuyên môn của quận.

Trong đó, UBND phường Thới Bình phối hợp ngay với phòng Quản lý đô thị, TN&MT phân loại đối tượng vi phạm, lên kế hoạch xử lý và cưỡng chế đối với các hộ cố tình không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu kỹ quy định nhằm khôi phục tình trạng ban đầu của tuyến rạch; giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nghẹt.

Cạnh đó, UBND phường tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân thuộc quyền về trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch phường thực hiện các văn bản chỉ đạo và các quy định trong quản lý và xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng.

Trưởng phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND quận tổ chức cuộc họp thống nhất quan điểm xử lý đối với toàn bộ tuyến rạch nêu trên; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị.

Trưởng phòng Nội vụ phối hợp UBND phường tổ chức kiểm điểm đối với người đứng đầu đơn vị, cấp phó của người đứng đầu được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, đất đai.

Tháng 6-2021, Pháp Luật TP.HCM đã có bài “Lấn rạch xây nhà, làm ô nhiễm cả khu dân cư” phản ánh bức xúc của người dân sống ở hai tuyến hẻm trên và lý giải của địa phương về việc chậm giải quyết bức xúc của người dân.

Sau đó, trả lời ý kiến cử tri vào tháng 11-2021, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, quận sẽ quyết tâm để giải quyết dứt điểm, không để tồn tại như trong thời gian vừa qua như người dân phản ánh.

Hồi tháng 5 vừa qua, thường trực UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức cuộc họp và có kết luận chỉ đạo về vấn đề trên, trong đó, chỉ đạo Thanh tra quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kết luận thanh tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm