Cần Thơ mong muốn Hoa Kỳ đầu tư một số dự án lớn

(PLO)-  Lãnh đạo Cần Thơ mong muốn Hoa Kỳ đầu tư vào một số dự án lớn như Trung tâm logistic cảng hạng II tại cảng Cái Cui; Khu công nghệ thông tin tập trung…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.

ổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Susan Burns

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tặng quà của UBND TP cho bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM sau buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc gặp, ông Hồng đã giới thiệu sơ lược về TP Cần Thơ và một số hoạt động thương mại, hợp tác giữa Cần Thơ với Hoa Kỳ.

Theo ông Hồng, trong năm 2021, Cần Thơ xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ khoảng 30 triệu USD và nhập khẩu trên dưới 10 triệu USD.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Cần Thơ xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt khoảng 150 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là gạo, thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ, thép và các sản phẩm từ sắt thép; nhập khẩu khoảng 2 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y. Chỉ trong 10 tháng, quan hệ ngoại thương tăng gấp 5 lần so với năm 2021.

Về đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Hoa Kỳ, Cần Thơ có 3 dự án về cơ khí chế tạo (thiết kế chế tạo máy phục vụ sản xuất công nông nghiệp), sản xuất thức ăn gia súc và dự án xuất khẩu dầu động, thực vật. Các dự án này có số vốn còn khiêm tốn, trên dưới 10 triệu USD.

Ngoài ra, TP Cần Thơ có hợp tác với TP Riverside (bang California của Hoa Kỳ) vào năm 2015, về các lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Ông Hồng mong muốn trong thời gian tới, bà Susan Burns sẽ giúp giới thiệu một số doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư vào Cần Thơ, thông qua hợp tác, hai bên xuất khẩu qua lại những mặt hàng là thế mạnh.

Cạnh đó, TP cũng mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, cấp học bổng để cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh Cần Thơ có cơ hội được học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ; tạo điều kiện cho một số trường đại học của Hoa Kỳ mở chi nhánh tại Cần Thơ…

Lãnh đạo Cần Thơ cũng giới thiệu đến Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ một số dự án mời gọi đầu tư, cụ thể như Trung tâm logistic cảng hạng II tại cảng Cái Cui; dự án Khu công nghệ thông tin tập trung của TP; các khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí

Bà Susan Burns cho biết, thời gian qua, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với TP Cần Thơ. Việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Cần Thơ và vùng ĐBSCL là một trong những quan tâm của Hoa Kỳ. Cạnh đó là lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế…

Về hợp tác giáo dục, bà Susan Burns nói đồng ý sẽ triển khai trong thời gian tới, sẽ có học sinh của Hoa Kỳ tới Cần Thơ học trong tương lai và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm