Cảnh sát Malaysia vây chặt đại sứ quán Triều Tiên

Sớm ngày 7-3, Triều Tiên ra thông báo tạm thời cấm tất cả người Malaysia rời khỏi Bình Nhưỡng.

Liên tục trả đũa ngoại giao

Hãng thông tấn KCNA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và công dân Triều Tiên đang sinh sống ở Malaysia. Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng do nghi án anh trai lãnh đạo Kim Jong-un bị sát hại ở Malaysia.

Đáp lại, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cũng tuyên bố các nhân viên và cán bộ của Đại sứ quán Triều Tiên sẽ không được phép rời khỏi Malaysia và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Tờ The Star dẫn lời ông Ahmad Zahid cho biết Malaysia đưa ra động thái trên sau khi đã cân nhắc về những hành động trái với các chuẩn mực ngoại giao từ phía Triều Tiên. Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Malaysia, hiện có 11 công dân nước này kẹt lại ở sân bay Bình Nhưỡng, trong đó có chín nhân viên sứ quán, hai người còn lại làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã yêu cầu Triều Tiên lập tức thả các công dân Malaysia đang bị mắc kẹt ở Bình Nhưỡng. Ông khẳng định: “Là một quốc gia yêu hòa bình, Malaysia cam kết duy trì mối quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. Tuy nhiên, việc bảo vệ các công dân là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ không do dự áp dụng tất cả biện pháp cần thiết khi họ bị đe dọa”. Ông Razak cũng cho biết đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp để bàn bạc vụ việc.

Cảnh sát Malaysia canh giữ trước Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Ảnh: CNN

Thắt chặt an ninh

Ngay sau tuyên bố của Malaysia, Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur đã bị cảnh sát bao vây và phong tỏa. Theo tờ The Star, có khoảng 15 nhân viên cảnh sát có trang bị vũ trang đứng gác xung quanh đại sứ quán. Công tác an ninh ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt, những ai ra vào đều phải thông qua sự kiểm tra của cảnh sát.

Còn tại Triều Tiên, Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Bình Nhưỡng đã bắt đầu cơ chế khẩn cấp từ tối 6-3, sau khi Triều Tiên thông báo lệnh trục xuất Đại sứ Malaysia Mohamad Nizan Mohamad tại Bình Nhưỡng. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin nhân viên của Đại sứ quán Malaysia đã thiêu hủy các tài liệu, đưa hành lý lên xe. Sáng nay, quốc kỳ Malaysia cùng cờ ASEAN đã được hạ xuống, sau đó ba chiếc ô tô lần lượt rời đi.

Mối quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng sau vụ việc công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2. Người này được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cả Triều Tiên và Malaysia đã liên tục có những lời lẽ đả kích nhau trong quá trình điều tra. Hôm 6-3, Malaysia đã trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol. Triều Tiên sau đó cũng yêu cầu Đại sứ Malaysia Mohamad Nizan Mohamad phải rời Bình Nhưỡng trong 48 giờ. Tuy nhiên, phía Malaysia tuyên bố đã triệu hồi đại sứ về nước từ cuối tháng 2 và ông chưa quay trở lại Triều Tiên.

Ba nghi phạm đang trốn trong đại sứ quán Triều Tiên?

Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar trong cuộc họp báo ngày 7-3 cho biết nước này tin rằng ba nghi phạm trong vụ ám sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hiện vẫn còn lẩn trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Theo ông Khalid, cảnh sát Malaysia sẽ canh giữ ở đại sứ quán để truy bắt nghi phạm. “Chúng tôi sẽ chờ đợi, dù có phải mất đến năm năm, chắc chắn sẽ có ai đó ra ngoài” - tờ Strais Times dẫn lời ông Khalid. Cảnh sát Malaysia cũng cho biết đã đệ đơn đến Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để yêu cầu giúp đỡ truy tìm tung tích nghi phạm.

“Hành động ghê tởm này, giữ các công dân của chúng tôi làm con tin, hoàn toàn đi ngược lại luật pháp quốc tế và các quy tắc ngoại giao” - Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm