Cảnh sát phục bắt ô tô chở 1kg heroin,10.000 viên ma túy

Ngày 1-10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã phá thành công đường dây đưa ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi mang đi các tỉnh tiêu thụ.

Nguyễn Khắc Trung bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nghi can Nguyễn Khắc Trung (50 tuổi, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) bị bắt giữ cùng tang vật 3 bánh heroin và 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo Trung tá Chu Văn Hương- Phó Trưởng Công an huyện Quế Phong, đầu tháng 9-2020, qua công tác trinh sát phát hiện có một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An.

Từ tài liệu, hồ sơ thu thập được, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo để đấu tranh, triệt xóa.

Tang vật hồng phiến thu giữ của Trung. Ảnh: CA.

Công an huyện Quế Phong phối hợp với Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) phá chuyên án trên.

Đêm 30-9 và rạng sáng ngày 30-9, lực lượng trên phải mai phục dọc đường rừng và dọc quốc lộ 48, chốt chặn tại ngã ba Truông Bành (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

Đến 4 giờ sáng 1-10, khi Trung chạy ô tô 37A-618.51 đến ngã ba Truông Bành thì cảnh sát yêu cầu dừng xe khống chế Trung.

Công an khám xe, thu giữ 3 bánh heroin (hơn 1kg), 10.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 974,5g).

Lãnh đạo huyện Quế Phong biểu dương, thưởng "nóng" cho Ban chuyên án 920T của Công an huyện Quế Phong. 

Bước đầu tại cơ quan công an, Trung khai nhận, đã mua số ma túy trên của một người Lào ở khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Văn và Thông Thụ (huyện Quế Phong) mang đi tỉnh Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị bắt.

Chiều 1-10, ông Trương Minh Cương- Bí thư Huyện ủy và ông Lê Văn Giáp- Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã biểu dương, tặng hoa chúc mừng, thưởng “nóng” cho Ban chuyên án Công an huyện Quế Phong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm