Sáng 12-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM khu vực 16 phối hợp cùng phường Bình Quới, TP.HCM tổ chức lễ phát động tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai ở các căn hộ, chung cư. Buổi lễ thu hút sự tham gia đông đảo của người dân địa phương.
“Chuồng cọp” là tên gọi quen thuộc chỉ các khung sắt kiên cố được lắp đặt tại ban công, cửa sổ hoặc lối thoát hiểm, thường nhằm mục đích chống trộm hoặc mở rộng không gian sinh hoạt.
Tuy nhiên, trong các vụ cháy gần đây, các cấu trúc này đã gây cản trở lớn cho công tác cứu hộ, khiến lực lượng PCCC gặp khó khăn trong tiếp cận người bị nạn, làm chậm thời gian cứu người và dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi xảy ra cháy.
Sau lễ phát động, UBND phường Bình Quới đã thành lập 9 tổ công tác gồm cán bộ phường, cảnh sát khu vực, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền và hỗ trợ người dân tháo dỡ khung sắt.
Song song đó, Công an phường sẽ rà soát, thống kê và lập danh sách các hộ dân còn lắp đặt “chuồng cọp” để ký cam kết tháo dỡ theo mẫu do PC07 cung cấp, hướng đến mục tiêu 100% hộ dân thực hiện nghiêm túc theo quy định.
Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới, nhấn mạnh việc nâng cao ý thức PCCC là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
“Chúng tôi thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đây là cách hiệu quả để xử lý tình huống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân”- ông Quang nói.
Phường cũng khuyến khích người dân trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, xây dựng phương án thoát nạn trong gia đình và hưởng ứng phong trào “Nhà tôi 3 có”: Có bình chữa cháy, có lối thoát hiểm và có kỹ năng chữa cháy tại chỗ.
Cũng theo ông Quang, thời gian qua trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng cũng như tài sản của người dân, về phía UBND phường Bình Quới cũng xác định đẩy mạnh công tác PCCC, thực hiện theo kế hoạch của lãnh đạo Thành phố.
“Ngày hôm nay, phường Bình Quới đã thành lập 9 tổ công tác vừa tuyên truyền, vừa hỗ trợ thực hiện vận động tháo dỡ khung sắt “chuồng cọp”, khuyến khích để đảm bảo 100% các hộ dân thực hiện. Đối với các hộ dân chưa thực hiện, phường sẽ có chỉ đạo tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật”- ông Quang nói
Chị Lê Thùy Liên (hộ dân tại cư xá Thanh Đa) chia sẻ: “Gia đình tôi từng lắp khung sắt để phòng trộm, nhưng giờ được lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ và tuyên truyền rõ ràng nên tôi yên tâm hơn và hoàn toàn ủng hộ”.
Theo Trung tá Đỗ Quang Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 16, các đợt ra quân sẽ được duy trì thường xuyên. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, đồng thời báo cáo tiến độ để có hướng xử lý triệt để tình trạng lắp đặt khung sắt, bảng hiệu che chắn, cản trở thoát nạn... sau vận động người dân, chúng tôi sẽ thống kê, rà soát báo cáo với UBND phường để tiếp tục vận động và có các biện pháp khắc phục và triệt để việc tháo dỡ khung sắt “chuồng cọp””, ông Phú nói.