Cầu đi bộ, đài phun nước đã thành hình bên bờ sông Sài Gòn

Cầu đi bộ, đài phun nước đã thành hình bên bờ sông Sài Gòn

(PLO)- Cầu đi bộ, đài phun nước, bến cầu tàu,...cùng nhiều hạng mục khác đã thành hình bên bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng chào đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo ghi nhận của PLO, nhiều hạng mục tại công viên bờ sông Sài Gòn như cầu đi bộ (được cải tạo lại từ cầu Ông Cậy), đài phun nước, bến cầu tàu,...đã thành hình trước thềm Tết nguyên đán.

Video: Cầu đi bộ, đài phun nước đã thành hình bên bờ sông Sài Gòn.

Theo đó, cầu đi bộ, đài phun nước, hệ thống màn hình led cổ động chính trị,...đã hoàn thành khoảng 90%.

bờ sông sài gòn
Đài phun nước tại công viên bờ sông Sài Gòn đã thành hình.

Cầu đi bộ bên bờ sông Sài Gòn được cải tạo lại từ cầu Ông Cậy cũ. Trước đây, cầu Ông Cậy xuống cấp, nhếch nhác, nguy hiểm, được cơ quan chức năng rào chắn. Thì nay cầu đã được "khoác" lên mình một diện mạo mới. Cầu được sơn đỏ, lắp đặt hệ thống đèn, tô điểm bằng nhiều chiếc lá,...trông bắt mắt.

Dù cầu đi bộ cơ bản đã hoàn thành, nhưng hiện vẫn đang được rào chắn để công nhân thi công các công đoạn cuối trước khi chính thức đón khách. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thích thú đến chụp ảnh, check-in cùng cầu đi bộ mới.

bo-song-sai-gon-6.jpg
Cầu đi bộ được cải tạo lại từ cầu Ông Cậy.

Bên cạnh đó, đài phun nước bên bờ sông Sài Gòn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Hiện, đài phun cũng đã thành hình, bên dưới đài phun nước được tô điểm bằng hình ảnh hoa hướng dương đặc sắc.

Ngoài ra, một công nhân tại công trình cho biết hạng mục hệ thống màn hình led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo sẽ được đưa vào hoạt động trong vài ngày tới. Cùng với đó, nhiều công nhân vẫn đang gấp rút thi công, hoàn thành các công đoạn cuối để đưa nhiều hạng mục vào sử dụng, phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Ngoài ra, công viên bờ sông Sài Gòn cũng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Tết nguyên đán như chợ hoa Tết, phố ông đồ,...

Dưới đây là hình ảnh PLO ghi nhận được tại công viên bờ sông Sài Gòn:

bo-song-sai-gon.jpg
Đài phun nước là một trong các hạng mục nhận được sự quan tâm của người dân.
bo-song-sai-gon-7.jpg
Cầu Ông Cậy "khoác" diện mạo mới.
bo-song-sai-gon-9.jpg
Du khách thích thú đến chụp ảnh tại công viên bờ sông Sài Gòn.
bo-song-sai-gon-24.jpg
Hệ thống màn hình led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo sẽ được đưa vào hoạt động trong vài ngày tới.
bo-song-sai-gon-25.jpg
Công viên bờ sông Sài Gòn đã "chuyển mình" từng ngày.
bo-song-sai-gon-18.jpg
Hạng mục bến cầu tàu cũng đang dần hoàn thiện.
bo-song-sai-gon-22.jpg
bo-song-sai-gon-20.jpg
bo-song-sai-gon-26.jpg
Công viên bờ sông Sài Gòn cũng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi chào đón Tết nguyên đán như phố ông đồ, chợ hoa Tết, các gian hàng ẩm thực,...
bo-song-sai-gon-2.jpg
20.000 hoa hướng dương chào đón Tết nguyên đán đang dần nở rộ.
bo-song-sai-gon-5.jpg
Các công nhân đang tích cực chăm sóc để hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết nguyên đán để đón khách tham quan.
bo-song-sai-gon-16.jpg
bo-song-sai-gon-17.jpg
Công viên bờ sông Sài Gòn có tổng cộng 13 hạng mục, cụ thể: Khuôn viên sinh hoạt cộng đồng; Bãi đậu xe; Sân sinh hoạt cộng đồng đa năng; Cải tạo bến, cầu tàu; Cánh đồng hoa Hướng dương; Chuỗi bè nổi thủy sinh; Công viên đá; Công viên ven sông Sài Gòn; Đài phun nước; Cầu đi bộ (cầu Ông Cây cải tạo mới); Công viên sinh thái; Nhà vệ sinh công cộng; Hệ thống màn hình led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo.
bo-song-sai-gon-23.jpg
Theo đó, các hạng mục đã hoàn thành trước Tết dương lịch: vườn hoa hướng dương đón tết Dương lịch; chuỗi bè nổi thủy sinh; sân sinh hoạt cộng đồng đa năng...

Đọc thêm